Chợ quê ngày tết đến với học sinh khuyết tật

Từ ngày 19-31/1, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên, hơn 110 học sinh khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ… của trung tâm cùng tham gia chương trình Chợ quê ngày tết. 10 gian hàng ở phiên chợ đặc biệt này bày bán mứt gừng, mứt dừa, bánh thuẫn, bánh kẹp, bánh phục linh, cốm… và đồ dùng trang trí trong gia đình. Tất cả đều do chính các em học sinh khuyết tật và giáo viên của trung tâm làm.

Chợ quê ngày tết thu hút nhiều người dân đến mua, ủng hộ; tạo cơ hội cho học sinh khuyết tật trải nghiệm và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn như: Biết chào hỏi khách hàng, biết đưa hàng cho người lớn bằng hai tay, biết cảm ơn, tính tiền…

Phóng viên Báo Phú Yên ghi lại một số hình ảnh tại chợ tết đặc biệt này.

Gian hàng bánh mứt thu hút nhiều người

Cô trò đúc bánh thuẫn tại sân trường

Và cùng làm mứt gừng

Gian hàng thực phẩm tại Chợ quê ngày tết

Nhiều người dân, phụ huynh mua sắm ở Chợ quê ngày tết

Những bình hoa giấy đủ sắc màu được làm ra bởi bàn tay khéo léo của cô và trò

Gian hàng bán đồ lưu niệm, viết thư pháp tại Chợ quê ngày tết luôn hút khách

TRUNG HIU (thc hin)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/312776/cho-que-ngay-tet-den-voi-hoc-sinh-khuyet-tat.html