'Các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, nhiều công ty có mặt tại đây ngày hôm nay, có các khoản đầu tư đáng kể vào Việt Nam, bao gồm Intel, Marvell, Synopsys, Qualcomm, Ampere, Infineon... Nhiều doanh nghiệp đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư của họ', Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) John Neffeur nói.
Trao đổi với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam đã và đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về hạ tầng đáp ứng được các yêu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn …
Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp nhận thấy những cơ hội đáng kinh ngạc để Việt Nam phát triển dấu ấn của mình trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.
'Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không cần phải đi đâu cả. Các bạn cần gì ở chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng đầy đủ' – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cam kết.
Với chính sách cởi mở, cơ sở hạ tầng chuẩn bị kỹ lưỡng, nguồn nhân lực chất lượng cao..., Việt Nam đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón nhận các dự án đầu tư của doanh nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ.
Việt Nam có thế mạnh trong các môn khoa học cơ bản và giáo dục STEM, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn.
Ngày 7-12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) tổ chức tọa đàm 'Sự sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam'. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch SIA John Neuffer đồng chủ trì tổ chức tọa đàm.
Các doanh nghiệp thành viên của SIA nhận thấy những cơ hội đáng kinh ngạc để Việt Nam phát triển dấu ấn của mình trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) cho biết, nhà đầu tư nhận thấy 'những cơ hội đáng kinh ngạc để Việt Nam phát triển dấu ấn của mình trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu'.
Sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) tổ chức Tọa đàm 'Sự sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam'.
Sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) tổ chức Tọa đàm 'Sự sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam'.
Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cơ sở hạ tầng để đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Mỹ trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn thời gian tới.
Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã khẳng định rõ tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn, hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung bán dẫn toàn cầu.
Đó là ý kiến của ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tại Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam 2023 với chủ đề 'Khoa học Công nghệ thúc đẩy thịnh vượng – Cơ hội cho Việt Nam'
Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2023 với chủ đề 'Khoa học công nghệ thúc đẩy thịnh vượng - Cơ hội cho Việt Nam' đã làm rõ vị trí quan trọng của công nghệ bán dẫn trong quá trình hội nhập, qua đó đề ra giải pháp phát triển ngành trong thời gian tới.
Là điểm đến được các tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn lựa chọn, tỉnh Bắc Ninh đang tham gia mạnh mẽ vào hệ sinh thái bán dẫn trong nước và khu vực. Với những nỗ lực không ngừng, Bắc Ninh mong muốn trở thành đối tác tin cậy và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh.
Sáng 27-11, đoàn công tác của Cục Kinh tế và kinh doanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc với Trường đại học Lạc Hồng để trao đổi về việc đào tạo, cung cấp nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn và thiết kế chíp.
Trước thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cho rằng cần tập trung cao nhất nguồn lực cho đào tạo để nhanh chóng có đủ nhân lực theo kịp sự phát triển của ngành.
Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn đang rất cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Xu hướng chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam và các tập đoàn công nghệ lớn của Nhật Bản, Mỹ đã đầu tư nhà máy sản xuất bán dẫn tại đây sẽ thúc đẩy nhu cầu robot cho tự động hóa tăng mạnh.
Các công ty Hoa Kỳ thuộc nhiều lĩnh vực đang hướng tới thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư bán dẫn, khai khoáng và chuỗi cung ứng.
Việt Nam được gọi như điểm sáng hấp dẫn đầu tư công nghệ cao trong tương lai. Với rất nhiều yếu tố thuận lợi, các tập đoàn công nghệ lớn liên tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào nước ta.
Trong khuôn khổ đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Hoa Kỳ, ngày 15-11 (giờ địa phương), tại San Jose (California), dưới sự chủ trì của UBND thành phố, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với Công ty ITSJ-G tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư 'Đà Nẵng Điểm đến đầu tư lĩnh vực bán dẫn'.
Cam kết đóng góp tích cực vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn trên thế giới, Việt Nam tin tưởng sẽ trở thành một đối tác tin cậy và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu trong tương lai không xa.
Tỉnh Quảng Nam định hướng xúc tiến đầu tư thành lập Khu công nghiệp Quảng Nam - Hoa Kỳ, ưu tiên thu hút ngành công nghiệp bán dẫn, các ngành kinh tế số.
Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng HSBC nhận định Việt Nam thuộc nhóm 3 quốc gia (cùng với Singapore, Malaysia) vượt trội trong ASEAN về thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ.
Malaysia chiếm 13% sản lượng bán dẫn phụ trợ toàn cầu và vượt trội trong lĩnh vực lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip cũng như các dịch vụ sản xuất thiết bị điện tử.
Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam trong sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác, chế biến đất hiếm.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ: 'Đây là một lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi cao, mong rằng cần phải có một sự đầu tư cao, chứ nếu không thì 'không thể tay không bắt Chip được'.
Tại hội nghị cấp cao về công nghệ bán dẫn tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho rằng, công nghiệp bán dẫn (CNBD) là cơ hội cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam có đầy đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển CNBD, từ hệ thống chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ dồi dào, cơ sở hạ tầng số ngày một phát triển.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn Việt Nam, chiều ngày 29/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng công nghiệp bán dẫn là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Mạng lưới Bán dẫn Việt Nam đi vào hoạt động sẽ từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một đối tác tin cậy trong hệ sinh thái bán dẫn khu vực và toàn thế giới.
Chiều 29/10, tại NIC Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023), đã diễn ra Hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn.
Theo Bộ trưởng KH&ĐT, các dự án đầu tư ngành bán dẫn thuộc lĩnh vực công nghệ cao sẽ được áp dụng những ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
Ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) đã khẳng định Việt Nam là một mắt xích ngày càng quan trọng và vai trò của Việt Nam ngày càng lớn trong chuỗi công nghiệp toàn cầu...
Chiều 29/10, tại NIC Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023), đã diễn ra Hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn.
Ngành công nghiệp bán dẫn đang đối diện tình trạng thiếu nhân tài. Do đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030 là rất chuẩn xác, song cần hiện thực hóa càng sớm càng tốt.
Tại buổi tiếp và làm việc với Ngài Jonh Neuferr, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Bắc Ninh sẵn sàng hợp tác xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao với các đối tác, đặc biệt Bắc Ninh chào đón những tập đoàn bán dẫn công nghệ cao của Hoa Kỳ.
Chiều 27/10, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.