Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo các kỹ sư trẻ người Việt.
Ngành Công nghiệp bán dẫn đang có xu hướng đa dạng hóa, chuyển dịch chuỗi liên kết, cung ứng, sản xuất, nghiên cứu sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ hội và thách thức đối với nước ta.
Việc các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới về ngành bán dẫn… đầu tư vào Việt Nam là tín hiệu mừng, tuy nhiên những thách thức, khó khăn cũng không nhỏ.
Gần đây, ngành Công nghiệp bán dẫn Việt Nam nhận được nhiều tin vui, khi những cái tên quen thuộc trong ngành như Amkor, Foxconn hay Samsung lần lượt công bố có dự án đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất, lắp ráp có giá trị lên tới hàng tỷ USD tại Việt Nam.
Việt Nam có nhiều tiềm năng thuận lợi để phát triển bứt phá ngành công nghiệp bán dẫn. Trong đó chính trị, kinh tế ổn định và có vị trí chiến lược trong chuỗi vận chuyển cung ứng toàn cầu; lực lượng lao động dồi dào… chính là 'cơ hội vàng' để ngành công nghiệp này bứt phá.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có sự cải thiện đáng kể về chất lượng. Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn.
Việt Nam kỳ vọng sẽ hợp tác với DN Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn, thúc đẩy đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, trao đổi nhân lực, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Để chớp thời cơ trở thành cứ điểm quan trọng của các tập đoàn bán dẫn hàng đầu. Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, hạ tầng và nhân lực để có thể đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu khắt khe của ngành công nghiệp đặc thù này.
Dự thảo dự án Luật Công nghiệp công nghệ số đang được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng lấy ý kiến gồm 6 Chương, 90 Điều, dự kiến quy định một số chính sách đặc biệt cho phát triển công nghiệp bán dẫn.
Cùng với đề xuất nhiều quy định, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế đóng góp lớn vào kinh tế đất nước, dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số dự kiến quy định một số chính sách đặc biệt cho phát triển công nghiệp bán dẫn như: ưu đãi đầu tư đặc biệt cho các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng…
Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tập đoàn Samsung tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Hiện Bắc Ninh đang được nhiều tập đoàn lớn 'chọn mặt gửi vàng', rót vốn đầu tư, là 'thỏi nam châm' thu hút nhiều doanh nghiệp bán dẫn.
Đại diện Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) nêu một số đề xuất đối với phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, trong đó có việc ưu đãi thuế và vốn cho các doanh nghiệp đào tạo nhân lực bán dẫn.
Việt Nam đang tập trung cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia trong ngành bán dẫn và AI với những ưu đãi nhất hiện nay để hấp dẫn và cạnh tranh hơn nữa.
Đại diện Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam (VNIK) tại Hàn Quốc vừa đề xuất 3 khâu trong sản xuất chip bán dẫn phù hợp với Việt Nam bao gồm: đóng gói bán dẫn, thiết kế chip và sản xuất chip truyền thống.
Chiều 30/6, tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK). Sự kiện được tổ chức bên lề chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chính sách hỗ trợ việc giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị tiến sĩ Richard Lawton Thurston làm cố vấn cho việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.
Không chỉ đánh giá cao cơ hội đầu tư tại Việt Nam, các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ cho rằng, Việt Nam có cơ hội rất lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tiến sỹ Richard Lawton Thurston, nguyên Phó Chủ tịch TSMC, chuyên gia bán dẫn phi kỹ sư hàng đầu tại Hoa Kỳ làm cố vấn cho Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 26/6 (theo giờ địa phương) tại Washington D.C (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tiếp TS. Richard Lawton Thurston, nguyên Phó Chủ tịch TSMC.
Bước sang năm thứ 37 thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài (sau này là hợp tác đầu tư nước ngoài), Việt Nam đã ghi nhận ba làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đang đứng trước cơ hội đón làn sóng thứ tư với sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt cả về định hướng cũng như chất lượng đầu tư.
Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia vào chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là nguồn nhân lực dồi dào và việc chủ động triển khai chiến dịch 'thu hút' đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.
Cuộc họp đối thoại kinh tế đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ vừa diễn ra tại Washington D.C (Mỹ). Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung, đặc biệt về phát triển hệ sinh thái bán dẫn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Apple, Intel, Synopsys, Meta, Nvidia …đã và đang tìm hiểu, đầu tư vào Việt Nam.
'Có khoảng 13-14 dự án FDI quy mô lớn thuộc các lĩnh vực bán dẫn, AI... đang được các bộ ngành thương thảo với các tập đoàn FDI lớn, trong đó một số dự án được thực hiện trong 2024', đó là tiết lộ của GS.TS. Nguyễn Mại (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - VAFIE) trong cuộc trò chuyện với PV.
Định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, sáng 6/6.
Trong thời gian qua, Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan đã quyết liệt chuẩn bị các điều kiện để phát triển công nghệ chip bán dẫn.
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về phát triển công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, giải pháp lâu dài là cần quan tâm đào tạo bài bản, thu hút nguồn nhân lực; thu hút doanh nghiệp liên quan đến điện tử, chíp bán dẫn; xây dựng ngành công nghiệp riêng về phát triển điện tử, ứng dụng công nghệ cao.
Đại biểu Quốc hội mong muốn Chính phủ cho biết rõ hơn về việc tận dụng sớm nhất, nhanh nhất những tiềm năng của Việt Nam cũng như đưa ra chính sách như thế nào để thu hút các nhà đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn.
Đối với phát triển công nghiệp bán dẫn, Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ sẽ đầu tư vào một số trung tâm đổi mới sáng tạo để có thể phát triển khâu nghiên cứu cơ bản.
Chính phủ hiện đã đưa ra quan điểm rất rõ, trong công nghiệp bán dẫn thì phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá của đột phá; phải đầu tư cho xứng tầm thì mới mang lại giá trị đích thực.
Nhu cầu nhà kho, nhà xưởng, khu công nghiệp tại Việt Nam ngày càng lớn bởi ngành công nghiệp bán dẫn đang là xu thế mới và được đẩy mạnh đầu tư...
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT-TT (Bộ Thông tin và Truyền thông) trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2024.
Việt Nam có cơ hội vàng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu nếu có kế hoạch chiến lược dài hạn, phù hợp. Riêng với Đồng Nai, tỉnh đang chọn lọc trong thu hút đầu tư, hướng tới những ngành nghề có hàm lượng khoa học, công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn là một trong những mục tiêu quan trọng.
Nhu cầu đầu tư sản xuất, lắp ráp bán dẫn đã kéo theo sự gia tăng trong việc tìm kiếm nhà xưởng, khu công nghiệp đáp ứng được tốt các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, dịch vụ của ngành bán dẫn, nhất là nguồn điện ổn định, internet tốc độ cao và hệ thống xử lý nước hiệu quả. Từ đó đặt ra yêu cầu về nâng cấp chất lượng và hệ thống nhà xưởng đối với các chủ đầu tư tại Việt Nam.
Theo chuyên gia, ngành công nghiệp bán dẫn cần lượng điện khổng lồ. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần đẩy nhanh các dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn.
Semicon Đông Nam Á 2024 đi sâu vào các lĩnh vực quan trọng thúc đẩy ngành bán dẫn bao gồm tính bền vững, sản xuất thông minh và phát triển lực lượng lao động.
Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã thu hút nhiều ông lớn trong ngành bán dẫn với nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất, lắp ráp có giá trị lên tới tỷ USD. Dự báo đến cuối năm 2024, công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ vượt giá trị 6,16 tỷ USD, trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của nhiều doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Theo chuyên gia, để đón dòng vốn vào ngành công nghiệp bán dẫn, bất động sản công nghiệp, các địa phương, doanh nghiệp cần hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, hạ tầng và nhân lực để có thể đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu khắt khe của ngành công nghiệp đặc thù này.
Tại hội thảo 'Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho làn sóng đầu tư vi mạch tại Việt Nam', đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn nhận định rằng, Việt Nam có hai thế mạnh để tham gia vào ngành công nghiệp này, đó là khâu thiết kế và đóng gói.
Hội thảo 'Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho làn sóng đầu tư vi mạch tại Việt Nam' thu hút sự quan tâm của chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành.
Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định như vậy trong cuộc trò chuyện với VietTimes về định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở địa phương.
'Đà Nẵng tập trung ở khâu đào tạo nhân lực, hệ sinh thái - môi trường sống thuận lợi để thu hút chuyên gia, đồng thời cam kết xây dựng các chính sách phát triển dựa trên nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp', Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết.
Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp lõi và góp phần quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên, để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, cần một chiến lược đầu tư toàn diện và trước hết phải đưa Việt Nam thành hub nhân lực toàn cầu về công nghiệp bán dẫn.
Hôm 12/5, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này đang chuẩn bị kế hoạch cho gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá hơn 10 nghìn tỷ won (7,30 tỷ USD), sau khi đặt mục tiêu giành chiến thắng trong 'cuộc chiến' trong ngành bán dẫn.