Chính phủ Hàn Quốc hướng đến việc số hóa bản đồ nguy cơ động đất

Ngoài bản đồ nguy cơ động đất quốc gia, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra toàn diện các đường cấu trúc đứt gãy trên Bán đảo Triều Tiên, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2036.

Tường bị nứt sau trận động đất tại huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc ngày 12/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tường bị nứt sau trận động đất tại huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc ngày 12/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc đang thu thập dữ liệu để xem xét việc lập bản đồ chi tiết về nguy cơ động đất sau năm 2026. Đây sẽ là cơ sở giúp người dân đánh giá rủi ro động đất trong khu vực họ sinh sống.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết bản đồ chính thức duy nhất của nước này là bản đồ nguy cơ động đất quốc gia được phát hành vào năm 2013.

Bản đồ này nêu tần suất các trận động đất trong quá khứ theo khu vực, sử dụng đường nét dựa trên dữ liệu lịch sử, song không cung cấp đánh giá rủi ro chi tiết cho các khu vực cụ thể.

Một quan chức của Bộ Nội vụ nhận định nguy cơ động đất đối với từng khu vực ở Hàn Quốc không thay đổi đáng kể trong vòng 5 đến 10 năm và một ủy ban gồm các chuyên gia sẽ xem xét các điều chỉnh tiềm năng 5 năm một lần.

Năm 2023, ủy ban đã xem xét dữ liệu hiện có và kết luận rằng dữ liệu đó vẫn phù hợp và không cần sửa đổi.

Ngoài bản đồ nguy cơ động đất quốc gia, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra toàn diện các đường cấu trúc đứt gãy trên Bán đảo Triều Tiên, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2036.

Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên ở khu vực Nam Kyungsang, cuộc khảo sát hiện đã chuyển sang giai đoạn thứ hai, bao gồm các khu vực đô thị như tỉnh Incheon và tỉnh Kyunggi cũng như khu vực Chungcheong.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc dự đoán rằng đến năm 2026, sẽ có đủ dữ liệu để tạo ra bản đồ nguy cơ động đất số hóa. Bản đồ này sẽ cho phép người dân dễ dàng đánh giá rủi ro động đất trong khu vực của họ, giống như các bản đồ rủi ro lũ lụt hiện nay.

Cuộc điều tra tập trung vào nhiều loại đứt gãy khác nhau - đứt gãy bề mặt, đứt gãy sâu và đứt gãy biển. Mục đích là tổng hợp những dữ liệu này thành một bản đồ toàn diện để giúp người dân hiểu rõ hơn về các nguy cơ đứt gãy và động đất trong khu vực của họ.

Một quan chức khác của Bộ Nội vụ Hàn Quốc khẳng định kết quả điều tra sẽ được cả chính phủ và giới học thuật công nhận là dữ liệu chính thức.

Những phát hiện này sẽ rất quan trọng trong việc định hình các chính sách khác nhau liên quan đến động đất, bao gồm cả các quyết định về việc có nên cập nhật bản đồ quốc gia Hàn Quốc về rủi ro động đất hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-han-quoc-huong-den-viec-so-hoa-ban-do-nguy-co-dong-dat-post959374.vnp