Chiến sự Nga - Ukraine 25-5: Kiev phản công ở Kharkiv; Anh nói Nga triển khai cựu binh Wagner đến Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang khi Ukraine cho biết đang phản công ở Kharkiv; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói phương Tây đang 'có chiến tranh' với Nga; Kiev nói về 'ý đồ' sẵn sàng ngừng bắn của ông Putin; Nga nói Ukraine mất cả ngàn lính ở Kharkiv, Donetsk trong tuần.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt trên các mặt trận, đặc biệt là ở các chiến trường Donetsk, Kharkiv.

Ukraine: Kiev bắt đầu phản công ở Kharkiv

Ngày 24-5, ông Ihor Prokhorenko - quyền Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã chặn quân Nga ở tỉnh Kharkiv và đang bắt đầu phản công, theo tờ Kyiv Indepedent.

“Hiện tại, các lực lượng của Nga đã bị chặn, tình hình được kiểm soát và chúng tôi đang tiến hành các cuộc phản công” - ông Prokhorenko nói.

Ông Prokhorenko mô tả tình hình trên chiến trường là “khó khăn” và cho biết binh sĩ Ukraine tiếp tục trấn giữ phòng tuyến ở phía đông và phía nam đất nước.

 Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 21-5. Ảnh: REUTERS

Theo ông Prokhorenko, các tỉnh Kharkiv và Donetsk là những khu vực xảy ra giao tranh ác liệt nhất.

“Đối với khu vực Kharkiv, đối phương đang tiến hành các hoạt động tấn công nhằm tạo vùng đệm” - ông Prokhorenko nói, thêm rằng quân Nga đang tiến về phía đông tỉnh Kharkiv, dự định vượt qua TP Kupiansk nhưng vẫn chưa thành công.

Cũng theo quan chức này, tại tỉnh Chernihiv và Sumy, tình hình “ổn định và được kiểm soát” nhưng Moscow có dấu hiệu mở rộng lực lượng tại đây.

“Hàng ngày ở đó, đối phương thực hiện các cuộc không kích và pháo kích vào các vị trí của quân đội và cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi” - ông Prokhorenko nói.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đã đảm bảo “quyền kiểm soát” tại các khu vực ở Kharkiv mà quân đội Nga tiến công những ngày qua.

“Các binh sĩ của chúng tôi hiện đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới nơi Nga tiến vào” - ông Zelensky nói.

Ukraine nói về “ý đồ” sẵn sàng ngừng bắn của ông Putin

Ngày 24-5, hãng Reuters đăng nội dung phỏng vấn độc quyền 5 nguồn tin Nga đã và đang làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin về quan điểm của ông Putin liên quan chiến sự Ukraine. Các nguồn tin cho biết ông Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine nếu có thỏa thuận ngừng bắn công nhận các chiến tuyến hiện tại.

“Ông Putin có thể chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng ông ấy cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng xung đột” - một nguồn tin nói với Reuters.

Bình luận về thông tin này, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho rằng ông Putin đưa ra tuyên bố trên vì muốn phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ.

“Ông Putin đang cố gắng hết sức để làm hỏng Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16-6. Ông ấy lo sợ về sự thành công của nó” - ông Kuleba viết trên X.

 Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Kuleba cho rằng “đội tùy tùng” của ông Putin “gửi những tín hiệu giả mạo về việc sẵn sàng ngừng bắn” bất chấp thực tế là quân đội Nga tiếp tục tấn công Ukraine.

“Tên lửa và máy bay không người lái của họ vẫn trút xuống các TP và cộng đồng ở Ukraine” - ông Kuleba nói.

“Chỉ có tiếng nói thống nhất của đa số toàn cầu mới có thể buộc ông Putin chọn hòa bình thay vì chiến tranh. Đây là điều mà hội nghị thượng đỉnh hòa bình mong muốn đạt được. Đó là lý do tại sao ông ấy rất sợ hội nghị này” - ngoại trưởng Ukraine nói thêm.

Theo Kyiv Independent, Hội nghị thượng đỉnh về Ukraine sắp tới sẽ tập trung vào công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Zelensky vạch ra vào năm 2022, trong đó kêu gọi rút quân Nga hoàn toàn khỏi các vùng đất của Ukraine.

50 quốc gia đã xác nhận tham gia hội nghị. Nga không được mời tham dự.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga triển khai Quân đoàn châu Phi trong cuộc tấn công Kharkiv

Bộ Quốc phòng Anh ngày 24-5 nói rằng Nga đã triển khai các đơn vị thuộc Quân đoàn châu Phi của Bộ Quốc phòng Nga chiến đấu cùng với quân đội chính quy và các đơn vị Storm-Z (bao gồm các tù nhân) để tấn công Kharkiv, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Phần lớn lực lượng trong Quân đoàn châu Phi là các cựu binh Wagner.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga “gần như chắc chắn” đã tái triển khai các đơn vị từ Quân đoàn châu Phi đến biên giới Ukraine vào tháng 4 để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Kharkiv.

“Rất có khả năng Nga đang tăng cường chiến tranh với Ukraine bằng các nguồn lực trước đây được giao cho châu Phi” - theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

Ukraine mất cả ngàn lính ở Kharkiv, Donetsk trong tuần

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga tuần qua thực hiện 49 cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine.

. Tại Kharkiv, Nga tuyên bố đẩy lùi 23 đợt phản công của quân đội Ukraine và giành quyền kiểm soát khu định cư Staritsa.

Tổn thất của Ukraine tại Kharkiv trong tuần lên tới 1.840 binh sĩ, 4 bệ phóng tên lửa đa nòng và 37 khẩu pháo dã chiến.

Nga cũng nói rằng quân đội nước này giành được các vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho 7 lữ đoàn quân đội Ukraine ở TP Kupyansk (Kharkiv) trong tuần qua.

. Ở Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga giành quyền kiểm soát 3 cộng đồng trong tuần qua.

Tổn thất của Ukraine trong tuần qua tại Donetsk lên tới 3.285 binh sĩ, 7 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 46 xe cơ giới, 32 khẩu pháo dã chiến.

Riêng tại TP Avdiivka (Donetsk), tuần qua, Nga đẩy lùi 41 cuộc phản công của quân đội Ukraine trong thời gian từ ngày 18 đến 24-5.

Nga gây tổn thất cho Ukraine 2.770 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài tại Avdiivka.

. Ukraine tuần qua chứng kiến tổn thất lớn tại khu vực phía nam Donetsk với 920 binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong tuần qua.

. Trên hướng Kherson, Nga cho biết quân đội nước này gây thương vong cho 8 lữ đoàn Ukraine trong tuần khiến đối phương tổn thất 350 binh sĩ.

. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga tuần qua cũng bắn hạ 2 máy bay chiến đấu MiG-29, 8 tên lửa hành trình SCALP-EG, 25 tên lửa chiến thuật ATACMS cùng 18 tên lửa dẫn đường Hammer.

Khu vực biên giới Nga ngày qua tiếp tục bị tấn công. Cụ thể, Tỉnh trưởng tỉnh Kurd (Nga) - ông Alexey Smirnov nói rằng Ukraine ngày 24-5 tấn công 11 khu định cư của tỉnh này.

Chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại.

Ông Lavrov: Phương Tây đang “có chiến tranh” với Nga

Ngày 24-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng phương Tây đang “có chiến tranh” với Nga và vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đang được sử dụng tích cực để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, theo đài RT.

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ông Lavrov bác bỏ những tuyên bố của phương Tây rằng đã hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Theo ông Lavrov, bất kỳ tuyên bố nào như vậy đều là “thủ đoạn” mà “người Mỹ đang cố gắng đánh lừa dư luận Mỹ hoặc các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

“Vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây đã tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư” - ông Lavrov nói.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-25-5-kiev-phan-cong-o-kharkiv-anh-noi-nga-trien-khai-cuu-binh-wagner-den-ukraine-post792405.html