Chiêm ngưỡng 5 loài quái vật khủng khiếp nhất náu mình dưới đại dương

Những phát hiện này là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới đại dương và mở ra những cánh cửa mới trong nghiên cứu về lịch sử của Trái Đất và cuộc sống cổ đại.

1. Quái vật ra đời từ cõi chết: Hupehsuchus nanchangensis, một loài bò sát biển, được phát hiện ở Trung Quốc sau thảm kịch tuyệt chủng Nhị Điệp - Tam Điệp.

Loài này có mỏ bồ nông, thân hình như khủng long và chân giống vây, thuộc một nhóm bò sát biển gần gũi với ngư long.

2. Thương long mình rồng ở Mỹ: Sarabosaurus dahli, một loài thương long mới được phát hiện tại Công viên quốc gia Glen Canyon ở Utah, Mỹ.

Đây là loài thương long khổng lồ với phần sau giống mình rồng trong truyền thuyết.

3. Ông tổ ngư long: Một loài ngư long từ Hệ tầng Vikinghøgda trên đảo Spitsbergen ở Bắc Cực, được xác định là có tuổi đến 250 triệu năm.

4. Chúa tể ma một nhát cắn đứt đôi thủy quái dài 6 m: Tanystropheus hydroides, một loài bò sát biển khổng lồ, được tìm thấy tại Monte San Giorgio.

Hóa thạch của loài này cho thấy chúng bị đứt đôi, có thể do một loài khác không xác định.

5. Sát thủ tối thượng kỷ Jura: Một hộp sọ quái vật biển dài 2 m, được tìm thấy tại bờ biển hạt Dorset, Anh. Hộp sọ này có 130 chiếc răng sắc nhọn và được ước tính là của một con vật dài đến 12 m, được gọi là sát thủ tối thượng kỷ Jura.

Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chiem-nguong-5-loai-quai-vat-khung-khiep-nhat-nau-minh-duoi-dai-duong-1957803.html