Chỉ tự tan và biến rác thải quần áo thành nguyên liệu: đột phá cho ngành dệt may bền vững

Trong khi ngành công nghiệp dệt may đang bị gọi là 'tội đồ' của môi trường, một công ty khởi nghiệp tại Brussels, Bỉ, vừa hé lộ hai sáng kiến công nghệ đột phá, hứa hẹn biến rác thải quần áo thành kho nguyên liệu quý giá.

Chỉ tự tan được dự báo là đột phá cho ngành dệt may bền vững. (Ảnh minh họa: Empress Mills)

Chỉ tự tan được dự báo là đột phá cho ngành dệt may bền vững. (Ảnh minh họa: Empress Mills)

Ngành công nghiệp dệt may hiện nay đang là một trong những ngành gây ô nhiễm nặng nề nhất: chiếm khoảng 10% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên đất (gần 400 m²/người tại châu Âu), nguyên liệu thô (khoảng 400 kg/người) và nước (9 m³/người). Ngoài ra, quá trình sản xuất còn để lại hóa chất và vi nhựa, gây ô nhiễm đất và nước nghiêm trọng.

Nhận thấy chỉ khoảng 1% quần áo được tái chế do thiếu các giải pháp hiệu quả để tách rời các vật liệu, công ty khởi nghiệp Resortecs đã tạo ra 16 loại chỉ khâu có khả năng tự tan khi gặp nhiệt. Nhờ vậy, các sản phẩm dệt may có thể dễ dàng tháo rời và tái chế khi hết vòng đời sử dụng.

Đồng thời, Resortecs cũng phát minh ra hệ thống tháo gỡ và phân loại bằng nhiệt đầu tiên trên thế giới. Hệ thống này giúp quá trình tái chế diễn ra nhanh chóng, thu hồi được lượng vải gấp đôi và đảm bảo nguyên liệu thô đạt độ tinh khiết trên 90%.

Mục tiêu của hai cải tiến này là tối ưu hóa việc tái chế ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, biến rác thải dệt may thành nguyên liệu để tạo ra sản phẩm mới, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn.

Bước nhảy vọt công nghệ này, được khuyến khích ở cấp độ châu Âu, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành dệt may phát triển bền vững hơn, giảm thiểu tác động tới môi trường và mang lại lợi ích thiết thực.

(theo TTXVN)

Minh Hợp

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chi-tu-tan-va-bien-rac-thai-quan-ao-thanh-nguyen-lieu-dot-pha-cho-nganh-det-may-ben-vung-326460.html