Chiều 13/10, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo.
VUSTA làm việc tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh, trao đổi về nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thời gian qua, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức của đội ngũ trí thức khoa học được triển khai rộng khắp, đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức đòi hỏi cách làm mới chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Ngày 18-9, Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2031, với 112 đại biểu chính thức. Với phương châm “Đoàn kết - Cống hiến - Sáng tạo - Thanh lịch - Hiện đại - Văn minh”, đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2019-2026, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của đội ngũ nữ trí thức Thủ đô.
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam đưa ra 5 đề xuất để VUSTA phát huy vai trò “bộ não tư vấn”, khơi thông nguồn lực trí tuệ cho đất nước.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần phát huy vai trò tập hợp trí thức, chủ động tham mưu, hiến kế và tham gia giải quyết các bài toán phát triển của đất nước, địa phương.
Sáng 28/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, GS.VS Châu Văn Minh đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch.
Đại biểu kỳ vọng Liên hiệp Hội khóa IX tăng kết nối, tạo cơ chế thuận lợi để trí thức, doanh nghiệp phát huy khoa học công nghệ, đóng góp cho đất nước.
Việt Nam được đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyên gia, trí thức khoa học công nghệ, kết nối nhà khoa học trong nước và người Việt ở nước ngoài, hướng tới huy động chất xám cho những bài toán phát triển.
Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 có 143 đồng chí; GS-VS Châu Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch VUSTA.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, mỗi nhà khoa học, mỗi trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam hãy tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, không ngừng học tập, nghiên cứu, dấn thân và cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Sáng 28-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên chính thức.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tham quan các gian trưng bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Đại hội IX, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và kết nối nguồn lực trí thức, qua đó phát huy hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đặt mục tiêu chuyển mạnh hoạt động lên môi trường số, xây kho tri thức ứng dụng AI, chủ động phản biện chính sách và kết nối trí thức Việt toàn cầu trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với chủ đề "Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
Với vai trò tập hợp hơn 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ cả nước, Đại hội IX đánh dấu bước chuyển mang tính bước ngoặt của Liên hiệp Hội Việt Nam sang mô hình tổ chức hội quần chúng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ...
Đại hội IX VUSTA sẽ tập trung đổi mới phương thức vận động trí thức, đẩy mạnh trẻ hóa đội ngũ, mở rộng không gian để trí thức trẻ tham gia tư vấn, phản biện chính sách và hoạt động của các cấp hội.
Chiều 24-8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 24/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Đoàn kết-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 27-28/8/2026, khơi dậy sức trẻ và khát vọng cống hiến của trí thức khoa học công nghệ, đẩy mạnh trẻ hóa đội ngũ, chuyển đổi số toàn diện và cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW.
Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tập trung xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới.