Châu Âu mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại
Ngày 16/9, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chiến lược công nghiệp và thịnh vượng Stephane Sejourne và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoji Muto có cuộc gặp tại Tokyo, nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai cam kết hợp tác kinh tế và công nghiệp giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.

Cờ của Liên minh châu Âu tung bay bên ngoài tòa nhà Berlaymont, trụ sở Ủy ban châu Âu, tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tháng 7 vừa qua, tại Hội nghị cấp cao EU-Nhật Bản lần thứ 30, hai bên đã khởi động cơ chế hợp tác “liên minh cạnh tranh”, trên cơ sở kết quả hợp tác và thỏa thuận giữa các tổ chức chủ chốt của Nhật Bản và châu Âu trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Theo đó, EU và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong các ngành then chốt, như khoáng sản thiết yếu, pin và công nghệ sinh học, cũng như xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Hai bên nhất trí sớm triển khai cơ chế Đối thoại kinh tế cấp cao mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương trong bối cảnh an ninh và thương mại toàn cầu nhiều biến động.
Cùng ngày, Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) chính thức được ký kết tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, sau 8 năm đàm phán. Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và EFTA gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ, Liechtenstein. GDP của hai khối đạt hơn 4.300 tỷ USD. Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Mercosur và EFTA đạt hơn 7,1 tỷ USD.
Theo FTA vừa ký, hơn 97% mặt hàng xuất khẩu của cả hai bên sẽ được hưởng lợi, qua đó thúc đẩy thương mại song phương và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai khu vực. EFTA sẽ xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu với hàng công nghiệp và thủy sản từ Mercosur ngay khi hiệp định có hiệu lực, trong khi Mercosur có 15 năm để giảm dần thuế với phần lớn sản phẩm công nghiệp từ các đối tác châu Âu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chau-au-mo-rong-quan-he-kinh-te-thuong-mai-post908796.html