Cao tốc xẻ đôi ruộng vườn, người dân Đồng Tháp mong đường gom

UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương cùng người dân đã đề nghị chủ đầu tư sớm bổ sung đầu tư xây dựng đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Trong quá trình thi công, Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 (trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp) đi qua, chia cắt ruộng, vườn của người dân và nhiều tuyến đường nội đồng hiện hữu, gây khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương cùng người dân đã đề nghị chủ đầu tư sớm bổ sung đầu tư xây dựng đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua ruộng, vườn của người dân ở xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua ruộng, vườn của người dân ở xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua đã gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp đối với một số hộ dân ở xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua đã gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp đối với một số hộ dân ở xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Người dân mong sớm xây dựng đường dân sinh dọc cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Người dân mong sớm xây dựng đường dân sinh dọc cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đi qua làm chia cắt ruộng, vườn của người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đi qua làm chia cắt ruộng, vườn của người dân. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đi qua gây khó khăn trong việc canh tác lúa nên một số nông dân ở xã Mỹ Quí (Đồng Tháp) chuyển sang đầu tư trồng cây ăn trái hoặc bỏ đất hoang. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đi qua gây khó khăn trong việc canh tác lúa nên một số nông dân ở xã Mỹ Quí (Đồng Tháp) chuyển sang đầu tư trồng cây ăn trái hoặc bỏ đất hoang. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đi qua gây khó khăn trong việc canh tác lúa nên một số nông dân ở xã Mỹ Quí chuyển sang trồng cây ăn trái hoặc bỏ đất hoang. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đi qua gây khó khăn trong việc canh tác lúa nên một số nông dân ở xã Mỹ Quí chuyển sang trồng cây ăn trái hoặc bỏ đất hoang. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu đất hơn 3.300m2 của chị Phạm Thị Hoa ở xã Mỹ Quí (Đồng Tháp) không thể sản xuất lúa như trước đây, đã bỏ hoang khoảng 1 năm qua. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu đất hơn 3.300m2 của chị Phạm Thị Hoa ở xã Mỹ Quí (Đồng Tháp) không thể sản xuất lúa như trước đây, đã bỏ hoang khoảng 1 năm qua. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu đất hơn 3.300m2 của chị Phạm Thị Hoa ở xã Mỹ Quí (Đồng Tháp) không thể sản xuất lúa như trước đây, đã bỏ hoang khoảng 1 năm qua. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu đất hơn 3.300m2 của chị Phạm Thị Hoa ở xã Mỹ Quí (Đồng Tháp) không thể sản xuất lúa như trước đây, đã bỏ hoang khoảng 1 năm qua. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đi qua gây khó khăn trong việc canh tác lúa nên khu đất của ông Nguyễn Văn Minh ở xã Mỹ Quí chuyển sang trồng mít. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đi qua gây khó khăn trong việc canh tác lúa nên khu đất của ông Nguyễn Văn Minh ở xã Mỹ Quí chuyển sang trồng mít. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đang thi công khiến nông dân gặp khó về tưới tiêu, không có đường cho máy móc vào đồng ruộng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công trình cao tốc đang thi công khiến nông dân gặp khó về tưới tiêu, không có đường cho máy móc vào đồng ruộng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhựt An/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cao-toc-xe-doi-ruong-vuon-nguoi-dan-dong-thap-mong-duong-gom/431168.html