Cận cảnh loài cua khổng lồ đáng sợ, bị nghi đoạt cả mạng người
Cua dừa (Birgus latro) là một trong những loài sinh vật kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong thế giới động vật. Xung quanh chúng, có một câu chuyện đáng sợ được cư dân địa phương lưu truyền.

1. Cua dừa là loài cua cạn lớn nhất thế giới. Cua dừa có thể dài đến 1 mét (tính cả sải chân) và nặng tới 4 kg – khiến chúng trở thành loài cua cạn lớn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.

2. Chúng có thể trèo cây để hái dừa. Cua dừa có thể leo lên những cây dừa cao để cắt dừa rơi xuống đất, sau đó từ từ tách vỏ và ăn phần cơm dừa bên trong. Đây là một khả năng hiếm có trong thế giới loài giáp xác. Ảnh: Pinterest.

3. Lực kẹp của chúng cực kỳ mạnh – có thể bằng cú cắn của sư tử. Các nhà khoa học đã đo được lực kẹp của càng cua dừa lên đến 3.300 newton – tương đương lực cắn của một con sư tử trưởng thành. Ảnh: Pinterest.

4. Cua dừa có tuổi thọ rất cao – có thể sống tới 60 năm. Một số cá thể cua dừa có thể sống đến hơn 50 năm trong điều kiện tự nhiên, thậm chí có thể vượt quá 60 tuổi. Ảnh: Pinterest.

5. Chúng có khứu giác phát triển. Khác với nhiều loài cua, cua dừa có hệ khứu giác cực kỳ nhạy bén, giúp chúng phát hiện trái cây, xác động vật hoặc thậm chí là mùi thịt nướng từ cách xa hàng mét. Ảnh: Pinterest.

6. Cua dừa là loài sống đơn độc và cực kỳ bảo vệ lãnh thổ. Chúng thường sống một mình trong hang đá hoặc khe cây, sẵn sàng chiến đấu dữ dội để bảo vệ lãnh địa của mình trước những con cua dừa khác. Ảnh: Pinterest.

7. Cua dừa từng bị nghi ăn… xác người. Có báo cáo ở một số đảo Thái Bình Dương rằng cua dừa ăn xác động vật nhỏ và đôi khi… cả xác người. Một số nhà thám hiểm còn nghi ngờ chúng đã ăn xác Amelia Earhart – nữ phi công huyền thoại mất tích bí ẩn. Ảnh: Pinterest.

8. Chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng. Do nạn săn bắt và mất môi trường sống, nhiều quần thể cua dừa đã suy giảm nhanh chóng và loài này hiện được liệt kê trong danh sách “sát biên” của các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.