Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên cường, bất khuất

Những ngày này có mặt trên đảo Trường Sa, mỗi thành viên trong đoàn công tác số 10 đều cảm nhận khí thế phấn khởi, tươi vui, hào sảng của quân và dân trên đảo trong thời khắc đặc biệt - kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2025) và chào mừng nhiều sự kiện lịch sử của đất nước. Nhân dịp này, Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi nhanh với Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa.

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam trao đổi với Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa.

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam trao đổi với Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa.

“Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”

-Thưa ông, được biết chào mừng sự kiện trọng đại 50 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, quân và dân trên đảo đã có nhiều hoạt động rất ý nghĩa, xin ông có thể nói rõ hơn điều này?

Thời gian qua trên đảo đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm ngày giải phóng. Trước tiên toàn đảo đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối với các khẩu hiệu "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Tuần học kiểu mẫu”, “Giờ học thanh niên tự quản". Cùng đó chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung, phần việc, phân công cho từng đơn vị và hộ dân trên đảo. Chỉ đạo cho các hộ dân tổ chức quét dọn vệ sinh nhà cửa, trang trí cờ Tổ quốc trước cổng nhà. Tại các đơn vị đã tổ chức treo các pano khẩu hiệu tuyên truyền.

Thượng tá Phạm Tiến Điệp và Phóng viên thăm các hộ gia đình trên đảo

Từ nhiều ngày qua từng đơn vị và các hộ dân trên đảo đã tổ chức ươm, trồng các loại hoa để chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Đặc biệt các lực lượng trên đảo đã tích cực tổ chức luyện tập chương trình trong Lễ kỷ niệm. Có thể nói đến giờ phút này mọi công tác chuẩn bị đã xong, quân và dân trên đảo đã sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng đảo Trường Sa; 70 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam và các sự kiện lớn của đất nước theo kế hoạch bảo đảm trang trọng và chu đáo.

Để có được kết quả như trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chủ động của cấp ủy, chỉ huy đảo và của chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết thống nhất của quân và dân trên đảo tất cả cho một ngày lễ trọng đại.

Tuyệt đối không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển

-Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, diện mạo của Trường Sa hôm nay đã có nhiều đổi mới, vững về phòng thủ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện mạnh mẽ. Xin đồng chí cho biết thời gian qua đảo đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gì để góp phần vào sự phát triển đó?

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân chúng tôi đều khắc sâu lời dạy của Cố Đại tướng Lê Đức Anh đó là: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa chúng tôi đã luôn xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí kiên cường, bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng tôi đã tổ chức thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc đảo và vùng biển được phân công, tuyệt đối không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển. Đồng thời, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Song song với đó, công tác xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật cũng đã được quan tâm, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc tạo nên sức mạnh tổng hợp để sẵn sàng chiến đầu và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống xảy ra.

Với phương châm cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đã không quản ngại ngày đêm, mưa bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ bất cứ lúc nào ngư dân cần. Chúng tôi đã phối hợp với Âu tàu, Làng chài, Biên phòng và các Tàu trực trên khu vực để hướng dẫn cho hàng trăm lượt tàu cá vào Âu tránh trú bão an toàn; tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho hàng nghìn lượt ngư dân, tránh vi phạm pháp luật trong quá trình khai thác, tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao, hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho bà con đi đánh bắt dài ngày trên biển. Công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân cũng được triển khai thực hiện chặt chẽ với phương châm cứu giúp ngư dân như chính người thân của mình, đội ngũ y bác sĩ trên đảo đã tận tình cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt là những ca bệnh nặng, rất nặng đều được cấp cứu kịp thời và phối hợp đưa vào bờ điều trị an toàn.

Qua những việc làm thiết thực đó đã phần nào giúp cho ngư dân yên tâm khi đi khai thác hải sản trên biển, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

-Để bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa theo đồng chí cần tập trung những giải pháp nào trong thời gian tới?

Hiện nay tình hình Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tranh chấp, xung đột. Nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng khó khăn, phức tạp và lâu dài. Chính vì vậy để bảo vệ vững chắc chủ quyền Quần đảo Trường Sa, theo tôi thời gian tới cần tập trung một số giải pháp như sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tăng cường công tác quán triệt, giáo dục và thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Hai là, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về đối tượng, đối tác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Biển Đông và khu vực Quần đảo Trường Sa. Xây dựng ý chí quyết tâm, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần cảnh giác cách mạng cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, bình tĩnh, tỉnh táo, thực hiện đúng Luật biển quốc tế, bám sát tư tưởng chỉ đạo và thực hiện tốt phương châm, "4 tránh, 4 không, 8K".

Ba là, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ Quốc.

Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên các đào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đảo. Tích cực tham gia thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

-Trân trọng cám ơn đồng chí!

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2024 và 4 tháng năm 2025, Trung tá Cấn Ngọc Sơn, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, đảo đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công, không để sót lọt mục tiêu. Thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn và chương trình Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; đã hướng dẫn hơn 1 ngàn 300 lượt tàu cá và hơn 500 ngư dân tránh trú bão an toàn, đã tích cực giúp dân sửa chữa tàu bị hư hỏng, hỗ trợ ngư dân Cờ Tổ Quốc, áo phao, nước ngọt, rau củ quả …tạo niềm tin, sự yêu mến của ngư dân trong hành trình vươn khơi, bám biển.

Về công tác đảng, chính trị 100% cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quan tâm đến công tác chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đảo. Quan tâm xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân nhất là y tế, giáo dục. Năm 2024 đảo được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen, được Quân chủng Hải quân tặng Cờ Thi đua Đảng bộ đảo Trường sa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 năm liền từ 2019 – 2024.

Bình An (thực hiện)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/can-bo-chien-si-tren-dao-truong-sa-luon-co-ban-linh-chinh-tri-vung-vang-y-chi-kien-cuong-bat-khuat-post546859.html