Cái kết đắng cho nữ cán bộ xã cầm đầu đường dây chơi hụi ở Hải Dương

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương cầm đầu đường dây chơi phường hụi rồi tuyên bố vỡ nợ, khiến nhiều gia đình trắng tay.

Từ người uy tín đến “vết” trượt dài

Gần đây, thông tin Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang (tỉnh Hải Dương) ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1972, từng là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học, huyện Bình Giang) đã gây xôn xao dư luận.

Bà Hường từng là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phú Khê thuộc Đảng bộ xã Thái Học.

Bà Hường bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương; không chấp hành quy định về họ, hụi, biêu, phường; tổ chức 5 dây họ không thông báo bằng văn bản với UBND cấp xã nơi cư trú.

Trong quá trình công tác, bà Hường được biết đến là một chủ tịch Hội Phụ nữ gương mẫu, có uy tín. Do vậy, việc bà này tuyên bố vỡ hụi, xin trả dần đã khiến không ít người hoang mang, thất thần.

Trụ sở UBND xã Thái Học. Ảnh: ĐT

Trụ sở UBND xã Thái Học. Ảnh: ĐT

Số người tham gia chơi hụi với bà Hường khá đông, đa số là lao động nghèo muốn góp tiền, có hoa hồng hàng tháng, kiếm thêm thu nhập. Tổng số tiền bà Hường huy động được ước tính tới hàng tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân của bà Hường phải kể đến bà Phạm Thị Cố (65 tuổi, ngụ thôn Phú Khê). Bà Cố có hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Nhiều năm nay, bà sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch đều không có.

Hàng ngày bà Cố mưu sinh bằng việc nhặt phế liệu, tích cóp tiền để xây nhà vệ sinh, sửa lại cái bếp cho đỡ dột và phòng hờ khi đau ốm có tiền thuốc thang.

Bà Phạm Thị Cố buồn bã khi nhắc về chuyện chơi hụi

Bà Phạm Thị Cố buồn bã khi nhắc về chuyện chơi hụi

Cứ nhắc đến sự cố vỡ hụi, bà Cố lại giàn giụa nước mắt. “Thấy bà Hường có uy tín, tôi đã gom hết vốn liếng, đem cả số tiền Nhà nước hỗ trợ hoàn cảnh neo đơn để tham gia hội hụi của bà Hường, nên giờ mới rơi vào cảnh cùng quẫn này.

Lúc này, tôi chỉ mong lấy lại được số tiền gốc thôi, vì đó là tất cả số tiền mà khó khăn lắm tôi mới tích cóp được”, bà Cố vừa khóc vừa nói.

Không chỉ riêng bà Cố, rất nhiều người dân xã Thái Học tham gia dây hụi của bà Hường cũng rơi vào hoàn cảnh “sống dở chết dở”.

Người dân ở đây không ai rõ nguyên nhân tại sao bà Hường đột nhiên tuyên bố vỡ hụi hàng tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình vào cảnh lao đao, khốn cùng. Lo lắng trước nguy cơ mất trắng số tiền đóng hụi, người dân đã tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 24/5, Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Hường để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hệ lụy vỡ hụi gây ra là rất lớn

Chơi hụi (hay còn gọi là họ, biêu, bậu, phường...) là kiểu huy động vốn cho vay, tiết kiệm theo hình thức tự nguyện, ít công khai giữa các đối tượng, hoạt động dựa trên niềm tin và các mối quan hệ cá nhân.

Đa phần những người dân tham gia hụi là người lao động có thu nhập thấp, kinh doanh nhỏ lẻ. Họ gom góp từng khoản tiết kiệm hàng tháng của cả gia đình để đóng hụi. Có người còn đứng ra chơi thay họ hàng hoặc có khi đi vay để góp hụi.

Những năm gần đây, mô hình này đã xuất hiện những biến tướng phức tạp và gây ra nhiều rủi ro đối với người chơi do nhiều chủ họ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thực trạng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và tạo ra bức xúc trong dư luận.

Trọng Tùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cai-ket-dang-cho-nu-can-bo-xa-cam-dau-duong-day-choi-hui-o-hai-duong-2296118.html