Các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện tham gia hoạt động quốc tế
Đại lễ Vesak 2025 là một trong những hoạt động của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, thể hiện rõ sự quan tâm tạo điều kiện của Nhà nước Việt Nam để các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động quốc tế.
Tại hội nghị mới diễn ra do Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, bà Trần Thị Minh Nga - Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, Việt Nam luôn quan tâm tổ chức các hoạt động của Liên Hợp Quốc bằng tinh thần trách nhiệm cao.

Bà Trần Thị Minh Nga - Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Bình Minh
Đại lễ Vesak 2025 là một trong những hoạt động của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, thể hiện rõ sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước Việt Nam đối với việc tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động quốc tế.
Đại lễ Vesak 2025 cũng cho thấy thực tế triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đảm bảo tạo điều kiện hoạt động chính đáng của các tổ chức tôn giáo; đáp ứng nhu cầu tôn giáo của đồng bào có đạo.
“Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo”, bà Nga nhấn mạnh.
Với mong muốn tạo ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về đất nước, con người, hình ảnh Phật giáo và văn hóa Việt Nam, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã và đang tích cực phối hợp, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak 2025.
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) thành lập Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các bộ, ngành, địa phương có liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên các lĩnh vực như an ninh trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông…
"Tới nay, các nội dung chuẩn bị đã tương đối hoàn tất, đảm bảo yêu cầu tổ chức sự kiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra trong đề án chi tiết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Chính phủ thông qua", bà Nga thông tin.
Ngoài 2.700 đại biểu chính thức, Tổ công tác liên ngành đã tính phương án hỗ trợ lưu trú, di chuyển ở một số địa bàn phụ cận TPHCM cho hàng chục nghìn người về dự Đại lễ Vesak 2025 ở TPHCM. Thực tế, ở những kỳ Đại lễ Vesak trước, có thời điểm lên tới 40-50 nghìn người tham gia sự kiện.
Bên cạnh loạt hoạt động chính tại TPHCM, sáng 8/5, ở khu vực núi Bà Đen, dự kiến đại diện của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các nước và lãnh đạo các tổ chức Phật giáo quốc tế sẽ tham gia Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới và sự kiện trồng 108 cây bồ đề chiết nhánh từ Bồ đề Đạo tràng Ấn Độ.
Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao vai trò của công tác báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, quảng bá, góp phần đem lại thành công chung cho Đại lễ Vesak 2025 nói riêng, công tác đối ngoại nhà nước và ngoại giao nhân dân nói chung.