Các thành viên NATO ra mắt 'bức tường thiết bị bay không người lái' có một không hai

Bức tường UAV trải dài từ Na Uy đến Ba Lan của 5 thành viên NATO có mục tiêu là sử dụng UAV và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới.

Các thành viên NATO muốn sử dụng hệ thống chống UAV để ngăn chặn UAV của đối phương. (Nguồn: Britannica)

Các thành viên NATO muốn sử dụng hệ thống chống UAV để ngăn chặn UAV của đối phương. (Nguồn: Britannica)

Ngày 24/5, Litva thông báo nước này cùng 5 thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có biên giới giáp Nga đã nhất trí xây dựng một “bức tường thiết bị bay không người lái (UAV)” để bảo vệ biên giới trước “những hành động khiêu khích”.

Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite đã công bố kế hoạch này sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp từ các quốc gia vùng Baltic là Estonia và Latvia, cũng như Phần Lan, Na Uy và Ba Lan.

Bà Bilotaite nói: “Đây là một điều hoàn toàn mới, một bức tường UAV trải dài từ Na Uy đến Ba Lan và mục tiêu là sử dụng UAV và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới của chúng tôi”.

Ngoài việc triển khai UAV để giám sát biên giới, các nước này cũng có kế hoạch sử dụng hệ thống chống UAV để ngăn chặn UAV của đối phương. Bộ trưởng Bilotaite không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh liên minh này "đoàn kết" với quốc gia thành viên Estonia sau sự cố biên giới với Nga trên sông Narva ngăn cách hai nước.

Sau khi trao đổi với Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, trên mạng xã hội X, ông Stoltenberg nêu rõ: “NATO đoàn kết với đồng minh Estonia trước bất kỳ mối đe dọa nào đối với chủ quyền của họ”.

Trước đó, lực lượng biên phòng Nga rạng sáng 23/5 đã tháo bỏ các phao định vị trên sông Narva dùng để đánh dấu biên giới với Estonia và được tàu thuyền sử dụng để tránh đi lạc vào thủy phận của nước ngoài.

(theo Reuters)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-thanh-vien-nato-ra-mat-buc-tuong-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-co-mot-khong-hai-272554.html