Các địa phương cần bố trí đất ra sao để hoàn thành xóa nhà tạm trước 31/10?

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần rà soát ưu tiên bố trí đất ở đối với hộ có khó khăn về đất ở theo hình thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Bố trí đất ở, đảm bảo mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 31/10/2025. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Bố trí đất ở, đảm bảo mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 31/10/2025. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 15/4 cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, về việc hướng dẫn các địa phương bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình khó khăn về đất ở, nhằm thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10/2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại Thông báo 158/TB-VPCP ngày 5/4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn các địa phương bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ khó khăn về đất ở.

Theo đó, bộ này hướng dẫn các địa phương căn cứ vào quỹ đất ở đã được xác định trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để rà soát ưu tiên bố trí đất ở đối với hộ có khó khăn về đất ở theo hình thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 124 và Điều 157 của Luật Đất đai năm 2024.

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở hoặc các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, địa phương cần có chính sách khuyến khích người dân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và được miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật để kịp thời xây dựng nhà ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương rà soát diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường, để công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất (trong đó có đất ở) mà có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh trước ngày 1/7/2004; hoặc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để giao cho người dân không có đất ở theo quy định.

Đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất, các địa phương cần ưu tiên dành quỹ đất do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý để bố trí tái định cư kịp thời để người dân có chỗ ở. Khu tái định cư phải đáp ứng quy định về điều kiện, tiêu chí trong pháp luật đất đai; phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi, bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện việc bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện các thủ tục về đất đai (như tách thửa, đăng ký đất đai, cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) theo quy trình rút gọn và không thu phí./.

Mới đây, thông tin về tình hình xóa nhà tạm, nhà dột nát hiện nay, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho rằng khó nhất ở nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi là vấn đề đất ở, đất sản xuất. Vì thế, nếu yêu cầu người nghèo, đồng bào dân tộc phải có sổ đỏ mới xây được nhà thì rất khó bởi "sổ đỏ đâu ra, sổ đỏ ai cấp?"

Trước thực tế khó khăn đó, người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho rằng các địa phương cần phải có cơ chế để khơi thông. Vấn đề này, Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, cũng đã họp và đưa ra phương châm: “Nếu phần đất mà người dân đã ở một thời gian rồi và không có tranh chấp, thì bây giờ Nhà nước phải lo, phải làm nhà, cấp sổ đỏ cho người dân...”

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cac-dia-phuong-can-bo-tri-dat-ra-sao-de-hoan-thanh-xoa-nha-tam-truoc-3110-post1028868.vnp