Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố; đồng thời khai thác tối đa các nguồn dữ liệu hiện có, kết quả thanh tra, kiểm toán, kiểm kê tài sản công và các báo cáo chuyên đề liên quan để nâng cao chất lượng giám sát.
Ông Phan Văn Mãi cho biết mục tiêu trọng tâm của chuyên đề là đánh giá toàn diện việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp.
Ngày 27/5, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra thực tế công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công tại các xã, phường phía Bắc tỉnh.
UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ đạo khẩn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn, nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định pháp luật.
Đây là yêu cầu của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ phó Thường trực Tổ chỉ đạo 751 của Tỉnh ủy Lâm Đồng tại buổi kiểm tra xử lý tài sản công khu vực phía Tây vào sáng 15/5.
Đồng Nai khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí.
Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng; thời hạn hoàn thành trong quý II/2026.
Việc Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý, tính hao mòn và trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng không chỉ nhằm lấp khoảng trống pháp lý mà còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn: đưa nguồn lực công vào quỹ đạo quản trị minh bạch, sử dụng đúng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có giá trị lớn nhưng việc quản lý hao mòn, khấu hao vẫn thiếu quy định thống nhất. Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ bịt 'lỗ hổng' này, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực công.
UBND TP.HCM vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát toàn diện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhằm phòng ngừa vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng.
Ngày 16-4, Đoàn Giám sát số 578 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy phường Vạn Xuân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời xem xét việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Sau giai đoạn kiểm đếm, tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước bước vào khâu then chốt là chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu. Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tăng cường đôn đốc, kiểm tra và siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, sai lệch thông tin, nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu phục vụ quản lý tài sản công.
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4501/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa số liệu và báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, đồng thời điều chỉnh thời hạn tổng hợp báo cáo đến trước ngày 5/5/2026.
Tính đến 17 giờ ngày 30/3/2026, toàn bộ các đơn vị đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản công. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan có tỷ lệ gửi và duyệt báo cáo thấp hơn mức bình quân, trong khi thời hạn hoàn thành đã đến, đặt ra yêu cầu khẩn trương hoàn thiện số liệu trước khi khóa hệ thống.
Bộ Tài chính vừa công bố tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, tính đến 17h00 ngày 30/3/2026. Đây là đợt kiểm kê quan trọng nhằm tổng hợp số liệu chính xác, đầy đủ về tài sản cố định và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền và phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Chỉ còn ít giờ trước hạn chót ngày 31/3/2026, tiến độ tổng kiểm kê tài sản đã gần cán đích khi 100% đơn vị hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê. Dù vậy, vẫn còn 2 đơn vị chưa hoàn thành việc gửi báo cáo và Bộ Tài chính phải nêu đích danh...
Bộ Tài chính cho biết, đến 17h00 ngày 30/3, tiến độ triển khai của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn một số nội dung cần hoàn thiện.
Sau một thời gian 'thúc', việc đăng ký đối tượng kiểm kê đã hoàn thành, song việc báo cáo vẫn còn một số đơn vị chậm muộn.