Tổng thống Trump hôm 5/11 tuyên bố Mỹ đã bắt đầu tiến trình rút khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, khiến Trung Quốc là siêu cường còn lại giữ cam kết với thỏa thuận này.
Mỹ đã ra thông báo ngày 4/11 về kế hoạch chính thức rút khỏi hiệp định khí hậu Paris vào mùa thu tới. Vậy là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới đã trở thành quốc gia duy nhất từ bỏ nỗ lực toàn cầu để chống biến đổi khí hậu.
Theo một báo cáo mới đây của Đại học Fudan và Đại học Waterloo, Mỹ, đánh thuế khí thải carbon sẽ thúc đẩy sự đổi mới và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Mối đe dọa của biến đổi khí hậu đã vượt qua viễn cảnh chiến tranh hạt nhân để trở thành mối quan tâm cấp bách nhất mà loài người phải đối mặt. Đây là lời cảnh báo được cựu Tổng thống Colombia và là người đoạt giải Nobel Hòa bình 2016 đưa ra ngày 21-10 tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế Xanh Thế giới tại Dubai.
Bất chấp cam kết giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính, Trung Quốc vẫn âm thầm phê duyệt các dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng than, tạo ra quả bom carbon toàn cầu.
Báo cáo của Chính phủ Anh cho biết, nước này sẽ cần đầu tư trị giá hàng tỷ bảng mỗi năm để loại bỏ khí nhà kính khỏi không khí nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu năm 2050.