Bước tiến trên lĩnh vực ngoại khoa

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vừa thành lập Khoa Ngoại tiết niệu trên cơ sở tách ra từ Khoa Ngoại tổng hợp. Theo Thầy thuốc ưu tú - BSCKII Trần Anh Dũng, Giám đốc bệnh viện, đây là một bước tiến lớn không chỉ đối với bệnh viện mà còn là dấu mốc quan trọng trong hệ thống y tế của tỉnh nhà.

Ê kíp bác sĩ Ngoại tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thực hiện kỹ thuật tán sỏi thận qua da - phương pháp nội soi điều trị sỏi thận có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả cao. Ảnh: YÊN LAN

Ê kíp bác sĩ Ngoại tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thực hiện kỹ thuật tán sỏi thận qua da - phương pháp nội soi điều trị sỏi thận có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả cao. Ảnh: YÊN LAN

Đáp ứng nhu cầu cấp bách

Tại lễ công bố quyết định thành lập Khoa Ngoại tiết niệu, bác sĩ Trần Anh Dũng cho biết: Trong những năm gần đây, nhu cầu khám chữa bệnh liên quan đến thận và đường tiết niệu tại Phú Yên cũng như trong cả nước ngày càng gia tăng. Bệnh lý tiết niệu sinh dục hiện chiếm tỉ lệ không nhỏ trong mô hình bệnh tật với hơn 7% tổng số ca bệnh tại Việt Nam. Số lượng bệnh nhân phải điều trị nội trú và phẫu thuật ngoại khoa tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cũng không ngừng tăng lên.

Trong năm 2023, bệnh viện tiếp nhận 1.370 ca bệnh tiết niệu sinh dục, chiếm 2,76% trong tổng số bệnh nhân nội trú, chiếm 26,52% số bệnh nhân nội trú Khoa Ngoại tổng hợp. Tổng số ca phẫu thuật bệnh lý tiết niệu sinh dục là 1.197, chiếm 23,17% số bệnh nhân Khoa Ngoại tổng hợp.

“Với quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã xây dựng Đề án thành lập Khoa Ngoại tiết niệu trên cơ sở tách ra từ Khoa Ngoại tổng hợp. Đề án này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tham khảo, học hỏi từ các bệnh viện tuyến trên và sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngoại tiết niệu... Chúng tôi tin rằng việc thành lập Khoa Ngoại tiết niệu sẽ không chỉ góp phần giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên mà còn mang lại lợi ích lớn cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận, giúp người bệnh được điều trị tại chỗ bằng các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý”, bác sĩ Trần Anh Dũng phát biểu.

Khoa Ngoại tiết niệu thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên có chức năng tiếp nhận, khám và điều trị bệnh nhân thuộc chuyên khoa Ngoại tiết niệu; thực hiện hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Với quy mô 30 giường bệnh, khoa có 4 bác sĩ, gồm 1 bác sĩ chuyên khoa II và 2 bác sĩ chuyên khoa I về ngoại thận - tiết niệu, 8 điều dưỡng. Nhân lực đã được đào tạo bài bản, được trang bị phương tiện hiện đại, Khoa Ngoại tiết niệu có đủ khả năng tiếp nhận và điều trị hiệu quả những ca bệnh phức tạp.

BSCKII Nguyễn Tôn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu cho biết: “Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã thực hiện tốt kỹ thuật tán sỏi thận qua da và kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng ống mềm. Đây là những phương pháp điều trị sỏi tiết niệu tiên tiến, có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả cao. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều ca tán sỏi thận qua da và nội soi tán sỏi bằng ống mềm”.

Vững vàng chuyên môn, tận tâm chăm sóc

Tại Phú Yên nói riêng, cả nước nói chung, trong các bệnh thận - tiết niệu - sinh dục, số người mắc bệnh sỏi tiết niệu chiếm tỉ lệ cao. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo. Có nhiều nguyên nhân gây nên sỏi tiết niệu; thói quen uống ít nước là một trong những yếu tố nguy cơ. Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng nói: Uống ít nước dẫn đến việc nước tiểu bị cô đặc, tạo thành cặn và hình thành những tinh thể sỏi.

Trong khi đó, nhiều người chưa hiểu về bệnh sỏi tiết niệu nên chủ quan, bởi trong một số trường hợp, bệnh chưa xuất hiện triệu chứng, người bệnh không cảm thấy đau. Khi tình cờ biết mình mắc bệnh sỏi tiết niệu, một số người tự uống thuốc nam hoặc các thảo dược khác và cho rằng sỏi sẽ bị đào thải ra ngoài. Điều đó là sai. Việc uống thuốc nam không giải quyết được vấn đề sỏi, thậm chí còn làm cho thận bị ứ nước và gây ra tổn thương thận. Bệnh thận tiến triển âm thầm, không triệu chứng, và bệnh cảnh cuối cùng là hư thận. Nhiều trường hợp rất đáng tiếc đã xảy ra, người bệnh phải lọc máu vì bị suy thận mạn.

Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng chia sẻ: Chúng tôi đã làm chủ được một số kỹ thuật cao, giải quyết hầu hết các bệnh thường gặp ở đường tiết niệu. Khi có nhu cầu, người bệnh hãy đến đăng ký khám tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Trong thời gian tới, Khoa Ngoại tiết niệu tiếp nhận và thực hiện kỹ thuật phẫu thuật bóc nhân xơ tuyến tiền liệt bằng laser. “Xa hơn, khoa chúng tôi mong muốn “tiến công” vào lĩnh vực điều trị các bệnh ung thư đường tiết niệu, niệu nhi và nam khoa. Đây là những lĩnh vực khó, cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhiều bộ phận khác trong bệnh viện, như giải phẫu bệnh, gây mê - hồi sức, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực...”, bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng cho hay.

Khoa Ngoại tiết niệu nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện rất lớn từ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, từ các đồng nghiệp và đặc biệt là từ các chuyên gia đầu ngành trong nước. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, để người bệnh ở Phú Yên và các khu vực lân cận được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương với chi phí hợp lý, không cần phải chuyển lên tuyến trên.

Chúng tôi tin rằng việc thành lập Khoa Ngoại tiết niệu sẽ không chỉ góp phần giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên mà còn mang lại lợi ích lớn cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận, giúp người bệnh được điều trị tại chỗ bằng các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/95/320744/buoc-tien-tren-linh-vuc-ngoai-khoa.html