Bức xúc vì căn hộ bất ngờ bị rào chắn

Công ty cho biết rào chắn toàn bộ dãy shophouse để hoàn thiện hệ thống PCCC, nghiệm thu toàn bộ dự án

Mới đây, bà Nguyễn Thị Chung Thủy (cư dân chung cư PetroVietnam Landmark; đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM) cùng một số chủ sở hữu shophouse (nhà phố thương mại) phản ánh với Báo Người Lao Động về việc bị Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land) liên tục ra thông báo buộc tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng bên trong 2 căn shophouse dù trước đây đã được cho phép cải tạo và đã nghiệm thu phần gác nội bộ bên trong; đồng thời buộc di dời toàn bộ tài sản, giao trả mặt bằng để tiến hành hoàn thiện hệ thống PCCC. Trong khi đó, chung cư đã có hệ thống PCCC lắp đặt hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu các thiết bị liên quan để đưa vào vận hành.

Cũng theo bà Thủy, tháng 7-2023, PVC Land đã cho nhân viên rào 2 căn shophouse của bà, khóa cửa để bà không thể sử dụng tài sản.

"Sau đó, tôi thuê 1 căn chung cư ở lầu 8 để tiện theo dõi và trông coi tài sản nhưng bị ban quản lý chung cư yêu cầu di dời ra khỏi căn hộ, cắt điện nước và ngưng toàn bộ các dịch vụ" - bà Thủy nói.

Một số chủ sở hữu shophouse cũng bức xúc về việc bị PVC Land rào chắn, buộc phải di dời đi nơi khác và nhập nhằng trong việc sử dụng các shophouse tại đây.

Khu shophouse bị chủ đầu tư rào chắn

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo PVC Land cho biết công ty đã cho rào chắn lại dãy shophouse ở khu C và D để hoàn thiện hệ thống PCCC, nghiệm thu toàn bộ dự án.

"Trước đó, cơ quan PCCC TP Thủ Đức đã có văn bản yêu cầu ngưng hoạt động toàn bộ khu dân cư. Trong đó, 2 căn shophouse của bà Thủy có vi phạm trong xây dựng nên không thể nghiệm thu PCCC. Chúng tôi cũng đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu tháo dỡ nhưng bà Thủy không phối hợp" - lãnh đạo PVC Land giải thích.

Về vấn đề cấm ra vào căn hộ đối với bà Thủy, lãnh đạo PVC Land nói từ tháng 12-2022, chung cư đã ngưng hoạt động nên chủ đầu tư không cung cấp dịch vụ cho người thuê mới (bà Thủy thuê tháng 7-2023).

"Năm 2022, công ty mới tiếp nhận quản lý chung cư. Ban lãnh đạo cũ cho người dân ở, chúng tôi đã cố để hoàn thiện dự án. Nếu không nghiệm thu được PCCC thì phải đóng cửa theo pháp luật. PVC Land đã kêu cứu các cơ quan chức năng để cưỡng chế những công trình xây dựng vi phạm. Hiện tại, công ty bỏ tiền vào để hoàn thiện các công trình PCCC, vì còn vướng khu shophouse nên cần rào để thi công, sau khi hoàn thiện hệ thống PCCC thì sẽ hoàn trả cho người dân. Đến ngày 30-9, công ty sẽ ngưng cung cấp dịch vụ toàn bộ khu này" - lãnh đạo PVC Land thông tin thêm.

Ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết đây là tranh chấp dân sự do hai bên thỏa thuận. "Trước đó, UBND phường cũng đã mời các bên liên quan đến làm việc nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được với nhau" - ông Phương nói.

Bài và ảnh: Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/buc-xuc-vi-can-ho-bat-ngo-bi-rao-chan-20230912205226832.htm