BTV Quang Minh, Vân Hugo kêu oan, netizen phản ứng sao?
Mặc dù đã lên tiếng 'kêu oan' liên quan việc quảng cáo sữa giả, BTV Quang Minh và Vân Hugo vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ từ dư luận.
Vụ việc lùm xùm xoay quanh sản phẩm sữa HIUP bị kết luận là hàng giả, kém chất lượng đang trở thành tâm điểm của dư luận, không chỉ vì tính chất nghiêm trọng của vụ án mà còn bởi sự liên đới của hàng loạt MC, BTV nổi tiếng như Quang Minh, Vân Hugo, và Hoàng Linh. Mặc dù các nghệ sĩ này đã đồng loạt lên tiếng "kêu oan", khẳng định mình cũng là nạn nhân và bị lừa dối, nhưng làn sóng phẫn nộ từ phía công chúng dường như vẫn không hề thuyên giảm. Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của người nổi tiếng và sự mất mát niềm tin từ khán giả.
Từ sản phẩm "thần thánh" đến kết luận hàng giả
Trước khi bị phanh phui, sữa HIUP từng được quảng bá rầm rộ là sản phẩm giúp trẻ em "tăng chiều cao 3-5cm sau 3 tháng", "hết táo bón sau 3 ngày", với lời khẳng định chắc nịch từ nhiều người nổi tiếng về hiệu quả sau khi con cái họ trực tiếp sử dụng. Những lời cam kết "chắc như đinh đóng cột" này đã xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng hàng nghìn phụ huynh, khiến họ sẵn sàng chi tiền mua sản phẩm để cải thiện sức khỏe và chiều cao cho con.
Tuy nhiên, "vỏ bọc" hoàn hảo này nhanh chóng sụp đổ khi cơ quan chức năng vào cuộc. Mới đây, lãnh đạo Công ty Cổ phần Z Holding, đơn vị sản xuất sữa HIUP, đã bị khởi tố với các tội danh liên quan đến sản xuất và bán hàng giả.: Thông tin này đã ảnh hưởng lớn đối với người tiêu dùng, đặc biệt là những bậc phụ huynh đã tin tưởng và cho con sử dụng.

BTV Quang Minh, Vân Hugo từng quảng cáo cho sản phẩm sữa HIUP
Lời "kêu oan" của BTV Quang Minh, Vân Hugo và phản ứng của netizen
Điều đáng nói là sản phẩm sữa HIUP từng được nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có BTV Quang Minh và MC Vân Hugo quảng cáo với những "lời có cánh". Trong các clip của mình, các BTV này khẳng định sữa HIUP sẽ giúp trẻ “cao thêm 3-5 cm sau 3 tháng”, “hết táo bón sau 3 ngày”,… Đồng thời họ tiết lộ rằng đã cho con mình sử dụng và thấy hiệu quả.
Ngay trong tối 19/6, khi thông tin về vụ việc và việc khởi tố được công bố, BTV Quang Minh và MC Vân Hugo đã đồng loạt lên tiếng trên trang cá nhân. Cả hai đều khẳng định mình "đã bị lừa", bày tỏ sự hối tiếc vì đã tin tưởng vào hồ sơ kiểm nghiệm, giấy phép công bố do nhãn hàng cung cấp. BTV Quang Minh chia sẻ rằng anh cũng đã cho con mình dùng sản phẩm và cảm thấy "bị lợi dụng lòng tin nghiêm trọng", đồng thời khẳng định sẽ làm việc với luật sư để khởi kiện nhãn hàng. Tương tự, MC Vân Hugo cũng xin lỗi khán giả và tuyên bố "tôi không trốn tránh, tôi xin chịu trách nhiệm và tôi chọn minh bạch".


Trước đó, ngày 18/4, BTV Quang Minh đã có buổi làm việc với Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa) liên quan đến video quảng cáo sữa mà anh từng tham gia.
Ngày 28/4/2025, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử ban hành quyết định xử phạt hành chính với 2 BTV. BTV Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng vì quảng cáo sai nội dung hồ sơ công bố và sử dụng hình ảnh chuyên gia chưa xác thực. MC Thanh Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng, mức nặng hơn do gây hiểu nhầm nghiêm trọng về công dụng sản phẩm.
Cả hai bị buộc xóa quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin và yêu cầu các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ nội dung liên quan.
Khán giả đồng loạt "từ chối tin"
Những lời "kêu oan" đến từ BTV Quang Minh hay MC Vân Hugo dường như không đủ sức xoa dịu "cơn bão" phẫn nộ từ dư luận. Thay vào đó, chúng càng khơi dậy một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ hơn, biến các trang cá nhân của những người liên quan thành "tâm bão" của sự thất vọng và hoài nghi. Cộng đồng mạng đã phản ứng dữ dội, không ngừng đặt ra những câu hỏi đầy chất vấn, thể hiện rõ thái độ không tin vào những lời trần tình được đưa ra.
Nhiều ý kiến gay gắt khẳng định, với vai trò là người của công chúng, những MC/BTV nổi tiếng này phải có trách nhiệm cao hơn rất nhiều trong việc kiểm chứng sản phẩm, đặc biệt là khi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của trẻ em. Họ bức xúc cho rằng, việc chỉ dựa vào giấy tờ pháp lý do nhãn hàng cung cấp mà thiếu đi sự tìm hiểu độc lập, hay sự cảnh giác cần thiết, là một biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm. "Không ai tin một người làm truyền hình lâu năm, có tiếng tăm lại dễ dàng bị lừa đến mức không kiểm tra kỹ một sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ nhỏ như vậy", một bình luận phổ biến trên mạng xã hội đã thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ.

Sự phẫn nộ còn đến từ hậu quả khó lường mà sản phẩm giả có thể gây ra cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đối với những bậc phụ huynh đã tin tưởng mua sữa cho con, lời xin lỗi hay "kêu oan" của người nổi tiếng trở nên vô nghĩa khi so với những lo lắng, tổn thất mà con cái họ có thể phải gánh chịu. "Họ dùng con cái mình để quảng cáo, bây giờ lại bảo bị lừa? Sức khỏe của con tôi thì ai chịu trách nhiệm?", một người mẹ bức xúc đặt câu hỏi. Niềm tin bị phản bội, cảm giác bị lợi dụng đã đẩy sự thất vọng của công chúng lên đến đỉnh điểm, khiến mọi lời giải thích đều trở nên vô hiệu trước "bức tường" hoài nghi kiên cố từ cộng đồng mạng.
Có thể người nổi tiếng đã thật sự "bị lừa"; nhưng cái công chúng cần là sự am hiểu, kiến thức và tỉnh táo của họ ở thời điểm nhận lời mời quảng cáo, kiểm tra thông tin sản phẩm, ý thức được vai trò - trách nhiệm của việc mình đang làm.