Trong năm 2019, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm tốt hơn các các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý VBQPPL được nâng lên rõ rệt.. .
Tiếp tục xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Bộ Tư pháp chú trọng và đạt nhiều kết quả cụ thể, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trong quá trình hơn 70 năm xây dựng và phát triển, những kết quả mà ngành Tư pháp đạt được có một phần là nhờ sự gắn kết, sẻ chia của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Đây cũng là nội dung lần đầu tiên được nghiên cứu một cách bài bản của Đề tài khoa học cấp Bộ được tổ chức nghiệm thu chính thức vào sáng 3/1 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.
Chiều 29/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác quý III và tháng 10/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2018, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển chủ trì cuộc họp.
Sáng nay (8/3), được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Ban Nữ Công Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện về nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống tại công sở.