Bộ Tư pháp Mỹ trao thêm quyền cho tổng thống về thu hồi di tích quốc gia

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định Tổng thống Trump có quyền thu hồi danh hiệu di tích quốc gia cho 2 công trình được người tiền nhiệm Biden công bố là Di tích quốc gia Chuckwalla và Sattitla Highlands.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/6 công bố một bản ý kiến pháp lý trong đó khẳng định Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền thu hồi danh hiệu di tích quốc gia cho 2 công trình được người tiền nhiệm Joe Biden công bố, cùng một số di tích được công nhận trong các đời tổng thống trước.

Bản ý kiến dài 50 trang do bà Lanora Pettit - người đứng đầu Văn phòng Cố vấn pháp lý Bộ Tư pháp - ký ban hành ngày 27/5, đã chính thức đảo ngược quan điểm pháp lý từ năm 1938, mở đường cho tổng thống đương nhiệm có quyền hủy bỏ quy chế bảo vệ liên bang đối với hàng triệu mẫu đất được xếp hạng di tích quốc gia.

Hai địa điểm được ông Biden chỉ định trong những ngày cuối cùng tại nhiệm gồm Di tích quốc gia Chuckwalla và Di tích quốc gia Sattitla Highlands - hai di tích đều có ý nghĩa văn hóa quan trọng đối với cộng đồng tại địa phương.

Ông Biden đã sử dụng Đạo luật Cổ vật năm 1906 - một đạo luật cho phép tổng thống công nhận các di tích quốc gia - để ban hành quyết định trên.

Tuy nhiên, bà Pettit lập luận rằng đạo luật này không chỉ trao quyền công nhận di tích mà còn bao hàm quyền thu hồi. Theo bà, dù đạo luật không nhắc tới quyền hạn hủy bỏ công nhận, nhưng nên hiểu rằng tổng thống có toàn quyền thu hồi nếu xét thấy địa điểm không còn xứng đáng được bảo vệ.

Trong quá khứ, đã có lần các tổng thống Mỹ quyết định thu hẹp diện tích di tích quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng thu hẹp đáng kể khu Di tích quốc gia Bears Ears và Grand Staircase-Escalante ở bang Utah, sau đó được ông Biden khôi phục.

Dù chưa có tổng thống nào từng hủy bỏ hoàn toàn một di tích quốc gia, ý kiến pháp lý mới này đặt tiền lệ để thực hiện điều đó trong tương lai. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có thực hiện quyền này trong thời gian tới hay không.

Phản hồi về văn bản trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Harrison Fields cho biết chính quyền Tổng thống Trump cam kết “giải phóng đất đai và vùng biển liên bang để khai thác tài nguyên như dầu, khí đốt, than và khoáng sản”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bo-tu-phap-my-trao-them-quyen-cho-tong-thong-ve-thu-hoi-di-tich-quoc-gia-post1043676.vnp