Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với UBND TPHCM về thu ngân sách, chống buôn lậu

Ngày 19/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc với UBND TPHCM về công tác thu ngân sách, chống buôn lậu và gian lận thương mại năm 2018. Dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính, và các sở ngành TP.HCM.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thu thuế XNK khả quan, nội địa khó đạt

Báo cáo về kết quả thu ngân sách của TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phan Thị Thắng cho biết, năm 2018, TPHCM được giao dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 376.780 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 256.210 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.000 tỷ đồng.

Tính đến 17/12, TPHCM thu ngân sách đạt 341.964 tỷ đồng, đạt 90,76% dự toán năm 2018. Trong đó, số thu nội địa được 217.000 tỷ đồng, đạt 84,81%; Thu từ dầu thô: 22.021 tỷ đồng, đạt 175,19% dự toán, tăng 48,27% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK được 101.900 tỷ đồng, đạt 94,35% dự toán pháp lệnh.

Căn cứ tình hình thực tế thu đến thời điểm hiện nay, TPHCM ước thực hiện tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 là 367.552 tỷ đồng, đạt 97,55% dự toán (376.780 tỷ đồng) và tăng 6,54% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa: ước 235.151 tỷ đồng, đạt 91,78% dự toán (256.210 tỷ đồng) và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động XNK ước thực hiện là 108.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán và giảm 0,96% so với cùng kỳ.

Báo cáo về số thu ngân sách trong những ngày cuối năm 2018, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng cho biết, đơn vị sẽ làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong 2 tuần cuối năm 2018. Hiện đơn vị đã có văn bản gửi cho các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện làm vào những ngày nghỉ để phục vụ thông quan hàng hóa cho DN. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu 108.000 tỷ đồng.

Kiên quyết giảm nợ thuế

Phân tích về số thu ngân sách từ hoạt động XNK của TP.HCM, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, nguồn thu giảm chủ yếu là do ô tô nhập khẩu. Với kết quả thu ngân sách của Hải quan TPHCM đến thời điểm này, từ nay đến 31/12, Tổng cục Hải quan đánh giá sẽ đạt được chỉ tiêu thu 108.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, cuối năm các đơn vị của thành phố thường ngồi lại với nhau bàn giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Trung ương giao, nhưng theo dự toán năm nay, số thu ngân sách chỉ đạt trên 97%. Các đơn vị cũng đã thảo luận, bàn nhiều giải pháp nhưng vẫn khó hoàn thành chỉ tiêu. Để đạt được chỉ tiêu, trong những ngày cuối năm 2018, mỗi ngày TPHCM phải thu gần 2.000 tỷ đồng, trong khi đó, trong cả năm 2018 (trừ Chủ nhật) một ngày TPHCM thu đạt 1.023 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, TPHCM sẽ làm hết sức mình, nhưng chắc chắn khó đạt được chỉ tiêu thu năm 2018. Có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính là do chỉ tiêu giao cho thành phố quá cao.

Đánh giá kết quả thu ngân sách của UBND TPHCM, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, tốc độ thu nội địa cơ bản là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của TPHCM. Tuy nhiên, TPHCM cần đánh giá thực chất tình hình kinh tế thế nào để tạo nguồn thu và đưa ra các giải pháp thu hiệu quả.

“Cơ quan Thuế nói chung, mục tiêu là TPHCM đưa nợ đọng xuống dưới 5%, nhưng số nợ thuế trên dưới 90 ngày có khả năng thu tại Cục Thuế TPHCM năm 2018 lại tăng lên, vậy nguyên nhân do đâu? Cần phải đưa ra câu trả lời để xử lý ngay số nợ thuế tăng”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là kết thúc năm 2018, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị các đơn vị ngành tài chính TPHCM cần cố gắng, làm việc vào những ngày cuối năm vừa là để hỗ trợ doanh nghiệp, vừa là để tăng số thu ngân sách trong năm nay.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định kết quả quản lý ngân sách của TPHCM tác động rất lớn đến ngân sách của Trung ương, nên rất được quan tâm. Bộ trưởng cũng đồng ý với TPHCM là dự toán năm 2018 giao cao, nên dự toán giao năm 2019 cho TPHCM đã được điều chỉnh.

Về công tác thu ngân sách, Bộ trưởng giao Cục Thuế TPHCM thu phải đạt 243.000 tỷ đồng, thực hiện xử lý ngay các khoản thuế theo đúng kết luận của Kiểm toán Nhà nước, nợ đọng phải giảm xuống, ít nhất phải bằng cuối năm ngoái.

Bộ trưởng cũng yêu cầu TPHCM phải khơi thông nguồn lực của thành phố, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước phải làm quyết liệt, tập trung vào nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về tạo thuận lợi cho DN, cùng với đó phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tập trung vào DN rủi ro, chống thất thu ngân sách.

Thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, tinh thần phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tinh giản biên chế, tiếp tục rà soát đánh giá về đội ngũ, bộ máy con người và công nghệ thực sự đáp ứng được yêu cầu công việc. Cùng với đó, TPHCM cần làm tốt hơn lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn…

Đối với 18 nội dung đề xuất của TPHCM, gồm 6 nội dung liên quan đến quản lý điều hành; 12 nội dung liên quan chi ngân sách, các bộ phận chức năng của ngành Tài chính sẽ hướng dẫn trả lời, liên quan đến các lĩnh vực khác, Bộ Tài chính sẽ phối hợp giải đáp, hướng dẫn TPHCM.

"TPHCM là địa bàn trọng điểm về buôn lậu và gian lận thương mại. TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nhưng vẫn phức tạp, các lực lượng đã có sự phối hợp nhưng chưa thực sự hiệu quả. Các vụ buôn lậu, trốn thuế mới chỉ "đánh được phần ngọn, chưa nhổ được tận gốc rễ". Ngoài việc chặn hàng lậu, việc ngăn chặn, chống hàng giả hàng nhái trên địa bàn cũng rất quan trọng, cần sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý Thị trường, Bộ đội Biên phòng… nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán"- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-truong-dinh-tien-dung-lam-viec-voi-ubnd-tphcm-ve-thu-ngan-sach-chong-buon-lau.aspx