Ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, nhận định việc đảo ngược quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ là điều tích cực, cùng với chính sách ổn định VND đang tạo nên lợi ích kép cho nhà đầu tư ngoại tại Việt Nam…
Bộ Tài chính Mỹ dự đoán sẽ phải vay 463 tỷ USD trong quý II/2021 và 2.280 tỷ USD cho cả năm nay, khi chính phủ nước này vẫn tiếp tục chi ngân sách cho các biện pháp hỗ trợ trước tác động của dịch COVID-19.
Ngày 16-12-2020, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức gỡ nhãn 'thao túng tiền tệ' đối với Việt Nam và Thụy Sĩ theo đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.
Việc Mỹ gỡ mác thao túng tiền tệ với Việt Nam là thông tin kinh tế đáng chú ý nhất trong thời gian qua. Mục tiêu nhất quán của Việt Nam là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng với Mỹ.
Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nước thao túng tiền tệ vừa qua là nỗ lực lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tiếp xúc ngoại giao và sự làm việc tích cực, trách nhiệm của một số bộ ngành, nhất là NHNN, để Mỹ có đánh giá phù hợp liên quan đến vấn đề tiền tệ của Việt Nam.
Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại trụ sở Chính phủ sáng 17/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nước thao túng tiền tệ vừa qua là nỗ lực lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tiếp xúc ngoại giao và sự làm việc tích cực, trách nhiệm của một số bộ ngành, nhất là NHNN, để Mỹ có đánh giá phù hợp liên quan đến vấn đề tiền tệ của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại buổi họp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo đến vấn đề đối với tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán…
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng sẽ duy trì tham vấn tích cực với Mỹ, sau khi nước này đưa Việt Nam ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ.
Việt Nam hoan nghênh sự điều chỉnh tích cực về nội dung liên quan đến Việt Nam trong Báo cáo trên, theo đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ đánh giá, không đủ căn cứ để xác định Việt Nam thao túng tiền tệ.
Ngày 16-4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết không có bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ.
Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu – 16/4 (giờ địa phương) đã rút Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan (Trung Quốc) khỏi danh sách thao túng tiền tệ.
Báo cáo tiền tệ mỗi năm 2 lần của Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày thứ Năm tuần này...