'Cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đó không chỉ là tiêu chí cực kỳ quan trọng, mà còn phải coi là yêu cầu lớn trong lựa chọn cán bộ', PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao đổi với phóng viên Tiền Phong về kết quả nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thật sự tiêu biểu về tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; công tâm khách quan sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường để phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ...
TP.HCM khuyến khích cán bộ sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, cách làm đột phá để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của TP.
Dự thảo Nghị định về bảo vệ, khuyến khích cán bộ còn nhiều lằn ranh mong manh giữa sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và cố ý làm trái khi thi hành công vụ.
Sau khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói rằng năm 2022 TPHCM đã có 584 văn bản hỏi và bộ phải trả lời bằng 604 văn bản, và đáng nói là hầu hết các vấn đề thuộc thẩm quyền của TPHCM, đã có những ý kiến cho rằng TPHCM đùn đẩy trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu nghĩ chậm một chút sẽ thấy vấn đề không đơn giản như vậy, mà ẩn sau đó là một vấn nạn lớn trong môi trường pháp lý của Việt Nam. Đây cũng có thể là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng cán bộ 'không dám nghĩ' và cũng 'không dám làm' đang lan rộng như hiện nay.
Báo cáo tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cho thấy: Động lực tăng trưởng chính trong nền kinh tế đất nước đang có dấu hiệu hụt hơi, khi mà TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, được xem là năng động, luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và phát triển, nhưng trong quý I năm 2023, tăng trưởng của thành phố chỉ đạt 0,7%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 30 năm qua.
Cần một cơ chế đủ mạnh mà ở đó không còn lực cản nào ngăn trở tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ TP.HCM.
Bộ Nội vụ cho biết có ý kiến đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Để tạo sự chuyển động tích cực cho hệ thống công quyền thì tất yếu cần những người có bản lĩnh, dám nghĩ khác và làm khác.
'Việc đưa ra nghị định về cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm là điều khẩn thiết', TS Vũ Thế Khanh nhận định.
Cán bộ, cá nhân thực hiện đổi mới, sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện nhưng không hoàn thành hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì được miễn xử lý trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật và trách nhiệm hoàn trả NSNN khi thuộc một trong 8 trường hợp.
Bổ sung 'dám chịu trách nhiệm' trong dự thảo mới nhất về Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.