Bộ Nội vụ đang tham mưu, báo cáo với Quốc hội có Nghị quyết thí điểm về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm nhằm hoàn thiện đủ cơ sở hành lang pháp lý …
Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm là rất cần thiết, mang tính quyết định.
Tại diễn đàn Quốc hội mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho hay, Chính phủ sẽ đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh giản biên chế.
Theo PGS. TSKH VÕ ĐẠI LƯỢC, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới, nghị quyết thay thế Nghị quyết sẽ tạo động lực cho TPHCM 'dám nghĩ, dám làm, dám đi đầu'.
Trò chuyện với Tiền Phong về câu chuyện một số địa phương 'bước qua nỗi sợ, tạo đột phá kinh tế', ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, sự phát triển kinh tế của các địa phương là thước đo cao nhất của tinh thần lãnh đạo.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương bày tỏ mong muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân, phân biệt rõ động cơ 'tốt – xấu' của những vi phạm, để bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.
Không chỉ răn dạy về đạo đức của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập tới tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá…
Ngày 22-9-2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về 'Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung' .
Thực tiễn đổi mới nước ta đã cho thấy những tấm gương dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Đó là những cái tên như Kim Ngọc với những quyết định xé rào, 'khoán hộ', 'khoán mười', góp phần thúc đẩy đổi mới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp Việt Nam từ chỗ thiếu lương thực, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Đó là Thủ tướng Võ Văn Kiệt với những biệt danh: 'Chủ tịch gạo', 'Bí thư xé rào', 'Thủ tướng điện'; 'Kiến trúc sư Đổi mới'…
'Quan trọng nhất vẫn là người đứng đầu, phải trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, phân công công việc cụ thể, rõ ràng, có kiểm tra, giám sát, đánh giá. Nếu cấp dưới có biểu hiện lơ là, phải chấn chỉnh ngay.', Ủy viên dự khuyết T.Ư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt trao đổi với Tiền Phong về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương.
Tình trạng sợ sai, sợ rủi ro, không dám quyết, dám làm đang diễn ra ở nhiều nơi, nhiều chỗ, từ Trung ương cho đến địa phương. Đây cũng là lý do làm giảm động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cán bộ không dám làm, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai là một thực tế không chỉ ở TP.HCM mà cả các địa phương, bộ ngành. Thủ tướng vừa ra công điện: thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm, thiếu trách nhiệm.