Bộ đội Biên phòng-điểm tựa của nhân dân trong gian khó
Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4 (tên quốc tế là Narra), mưa lớn gây nhiều thiệt hại, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới. Trong những ngày thời tiết diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng vừa triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, vừa phối hợp xử lý những điểm sạt lở, ngập úng, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Những việc làm thiết thực ấy giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; góp phần làm sáng đẹp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", người chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên giậu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng tại địa phương khắc phục sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 15C. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm
Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Bộ đội Biên phòng đã triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, duy trì quân số trực và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, phù hợp với tình hình từng địa bàn.
Trên tuyến biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; tăng cường quản lý tại các khu neo đậu; tổ chức di dời người dân khỏi tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản và những khu vực ven biển, trũng thấp có nguy cơ ngập sâu. Các đơn vị cũng bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm tràn, điểm ngập, khu vực có nguy cơ sạt lở; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Riêng tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, các đơn vị đã huy động 942 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 244 lượt phương tiện; kêu gọi 6.547 tàu với 10.360 người vào nơi neo đậu an toàn, kiểm đếm 52.924 phương tiện với 210.326 người; đồng thời hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, lồng bè và di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại Lạng Sơn, khi mưa lớn gây sạt lở, ngập úng, hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn được huy động san gạt đất đá, dọn cây đổ, khơi thông dòng chảy, căng dây, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nước chảy xiết và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Còn tại Thanh Hóa, khi quốc lộ 15C qua xã Trung Lý bị sạt lở, khoảng 30m³ đất đá tràn xuống mặt đường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng phối hợp với các lực lượng tại hiện trường, tổ chức cảnh báo, thu dọn đất đá, từng bước bảo đảm giao thông. Ở xã Bát Mọt, khi nước tại các đập tràn dâng cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa duy trì trực 24/24 giờ, căng dây, dựng rào chắn, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Tại xã Hiền Kiệt, qua rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp vận động, di dời 9 hộ với 38 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Những con số trên phản ánh một phần khối lượng công việc của lực lượng Biên phòng trong ứng phó bão, mưa lũ. Quan trọng hơn, việc rà soát, cảnh báo và di dời người dân trước khi xảy ra sự cố đã góp phần hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Nguyên
Giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
Thiên tai đi qua, những thiệt hại đối với đời sống, sinh hoạt và sản xuất mới dần hiện rõ. Vì vậy, sau khi tình hình ổn định, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường. Trên nhiều địa bàn, những hoạt động hỗ trợ được các đơn vị Bộ đội Biên phòng triển khai với lực lượng và phương tiện cụ thể.
Khi nước lũ bắt đầu rút, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng, thu gom cây cối, rác thải, đất đá. Trước đó, đơn vị đã duy trì lực lượng bám địa bàn, nắm tình hình và phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp.
Tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, ngay sau khi lũ rút, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cử 15 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực đường Trần Thái Tông, tổ 2 Duyên Hải, hỗ trợ các gia đình dọn dẹp, di chuyển tài sản. Với những hộ có nhà bị sập do sạt lở đất, cán bộ, chiến sĩ tập trung hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn.
Tại Sơn La, mưa lớn kéo dài gây sạt lở, đe dọa an toàn nhà ở và giao thông tại các xã biên giới Lóng Sập, Lóng Phiêng. Ngay khi nhận tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp di chuyển đồ đạc, thu dọn đất đá, củng cố khu vực sạt lở. Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng huy động lực lượng phối hợp khắc phục các điểm sạt lở trên đường, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.
Theo thông tin từ Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã huy động 1.431 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 147 lượt phương tiện phối hợp khắc phục hậu quả, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông và hỗ trợ di dời 196 hộ với 891 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn điều 880 lượt cán bộ, chiến sĩ và 45 lượt phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông và tham gia khắc phục hậu quả. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa huy động 247 cán bộ, chiến sĩ và 97 lượt phương tiện, hỗ trợ di dời 173 hộ với 820 nhân khẩu. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bố trí 50 lượt cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn tại 8 đập tràn bị ngập. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh huy động 80 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân cảnh báo, sơ tán tài sản.
Trong những ngày mưa lũ, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ tại các khu vực xung yếu giúp chính quyền địa phương và người dân xử lý những công việc cấp thiết, từ cảnh báo, phân luồng, di dời đến giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm ấy góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 26/8, bão số 4 và mưa lớn, dông sét đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương, làm 3 người chết, 3 người bị thương; hơn 1.300 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái và gần 1.800 nhà còn ngập. Mưa lũ cũng làm hơn 34.000ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, hư hại; hàng nghìn gia súc, gia cầm chết và hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Trên các tuyến giao thông xuất hiện 310 điểm sạt lở, 71 điểm ngập úng, khiến hơn 2.500 hộ dân còn bị chia cắt.

