Bộ Công an đề xuất cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến do sắp xếp đơn vị hành chính
Bộ Công an vừa kiến nghị bổ sung quy định cho phép công dân thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) trực tuyến trong trường hợp thông tin trên thẻ thay đổi do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Kiến nghị này được nêu rõ trong hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.
Theo dự thảo sửa đổi Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất cho phép người dân thực hiện thủ tục cấp đổi CCCD trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng định danh điện tử quốc gia. Việc này nhằm thích ứng với tình hình thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho công dân.

Ảnh minh họa
Song song với đó, hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp CCCD vẫn được duy trì, bảo đảm đa dạng phương thức tiếp cận dịch vụ hành chính cho người dân.
Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là điểm mới đáng chú ý so với Luật Căn cước hiện hành (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), vốn chỉ cho phép người bị mất hoặc làm hỏng thẻ CCCD mới được thực hiện thủ tục cấp lại trực tuyến.
Đáng lưu ý, trong dự thảo lần này, Bộ Công an cũng đề xuất quy định rõ: trường hợp công dân đã xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu thì các cơ quan, tổ chức không được phép yêu cầu thêm giấy tờ hoặc thông tin đã được tích hợp trong thẻ.
Bộ Công an cho rằng, quy định hiện hành chưa đủ chặt chẽ, dẫn đến việc một số cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu công dân cung cấp lại thông tin đã có trên CCCD điện tử, làm giảm hiệu quả của việc số hóa và tích hợp dữ liệu cá nhân vào thẻ căn cước.
Theo quy định hiện hành, sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, công dân không bắt buộc phải đổi thẻ CCCD mới. Các thẻ đang sử dụng vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Tuy nhiên, trường hợp công dân có nhu cầu cấp đổi để cập nhật thông tin hành chính mới thì vẫn được giải quyết theo nguyện vọng.