Sáng 7-11, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam và tổ chức tập huấn công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
2.000 cán bộ, nhân viên y tế bị ung thư, hàng trăm người bị bạo hành khi đang cấp cứu cho người bệnh, thậm chí đã có bác sĩ tử vong do bị người nhà bệnh nhân bạo hành. Có thể nói, môi trường làm việc của cán bộ y tế đang rất áp lực vì quá tải, thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phương tiện phòng hộ.
Ngày 29/10, Công đoàn Y tế Việt Nam kết hợp cùng Tạp chí Lao động và công đoàn, Cục quản lý môi trường y tế đã tổ chức hội thảo 'Bảo vệ Blouse trắng' năm 2019 với chủ đề: 'An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống bạo hành nhân viên tại cơ sở y tế'
Ngày 29/10, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Môi trường Y tế, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo 'Bảo vệ Blouse trắng' với chủ đề 'An toàn vệ sinh lao động phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế'.
Theo nghiên cứu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, trên thế giới nhân viên y tế bị bạo hành gấp 4 lần so với ngành nghề khác. Tại Việt Nam, bạo hành trong ngành y tế có tỷ lệ cao, chiếm 25% tổng số bạo hành tại nơi làm việc.
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Bảo vệ Blouse trắng với chủ đề 'An toàn vệ sinh lao động - phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế' do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cục quản lý Môi trường y tế, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) tổ chức ngày 29-10, tại Hà Nội.
Khối lượng công việc khổng lồ, những ca trực liên miên cả ngày lẫn đêm, những ca cấp cứu có thể ập đến bất cứ lúc nào, những bữa cơm nuốt vội… đó chưa phải là tất cả áp lực, nhọc nhằn mà những người làm nghề y đang phải gánh chịu. Những năm gần đây, họ - những người làm công việc cứu người - còn phải đối mặt với nguy cơ có thể bị hành hung bất cứ lúc nào. Đáng quan ngại là, cho tới nay, vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để loại trừ vấn nạn ấy.