Bình yên trong mùa xuân mới

Mỗi dịp tết đến, xuân về, các cấp công đoàn toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở, san sẻ khó khăn và chăm lo chu đáo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) có niềm vui xuân trọn vẹn.

Tết ấm trong những “Mái ấm Công đoàn”

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các cấp phát động và triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc chung tay giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho đoàn viên công đoàn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong tiết trời lạnh giá của những ngày giáp tết, chúng tôi đến thăm ngôi nhà đang khẩn trương hoàn thiện của gia đình anh Chu Sỹ Huấn, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bảo Ngọc, xóm Đầu Cầu 2, xã Quảng Hưng (Quảng Hòa). Có lẽ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ là một cái tết trọn vẹn, phấn khởi nhất đối với gia đình anh Huấn, khi ước mơ được đón tết trong ngôi nhà mới khang trang đang dần thành hiện thực.

Không giấu nổi niềm vui, anh Huấn chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi sinh sống trong ngôi nhà đất lợp bằng ngói âm dương làm từ năm 1965 đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập, không an toàn. Nhưng hoàn cảnh khó khăn nên việc dựng một căn nhà kiên cố để ở là niềm mong mỏi bấy lâu của gia đình tôi. Được Quỹ “Mái ấm công đoàn” LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, gia đình tôi xây dựng được ngôi nhà khang trang diện tích hơn 70 m2; hiện ngôi nhà đang gấp rút hoàn thiện. Được đón tết trong ngôi nhà mơ ước, tôi rất vui, yên tâm lao động sản xuất.

Đối với gia đình chị Phạm Thị Hà, đoàn viên công đoàn Khối UBND huyện Hòa An, xóm Thái Cường, thị trấn Nước Hai (Hòa An), giấc mơ có một ngôi nhà khang trang với diện tích gần 70 m2 của riêng mình trở thành hiện thực nhờ sự hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ tỉnh. “Từ nay, gia đình tôi có được ngôi nhà của chính mình khang trang và rộng rãi, 4 người không phải chen chúc trong ngôi nhà rộng chỉ 30 m2 đã xuống cấp, gia đình tôi rất vui và cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ các cấp” chị Hà phấn khởi chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị Hà và anh Huấn được đón tết trong niềm vui trọn vẹn mà nhiều gia đình đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh cũng có niềm vui nhờ sự chăm lo của các cấp công đoàn và sự hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm công đoàn”.

Nhiều đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được đón tết trong ngôi nhà mới nhờ Chương trình “Mái ấm công đoàn”.

Nhiều đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được đón tết trong ngôi nhà mới nhờ Chương trình “Mái ấm công đoàn”.

Với mong muốn giúp đỡ các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Mái ấm công đoàn” và vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia xây dựng quỹ để có kinh phí hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho những đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với mức vận động mỗi CNVCLĐ từ 50 nghìn đồng/năm. Năm 2024, LĐLĐ tỉnh vận động, ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và phối hợp với các công đoàn cơ sở rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 54 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn.

Để nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn” được trao đúng đối tượng, LĐLĐ các huyện, Thành phố tích cực rà soát, tổng hợp danh sách đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn về nhà ở, đề xuất LĐLĐ tỉnh lựa chọn và hỗ trợ xây mới, sửa nhà. Giai đoạn 2006 - 2024, trên cơ sở đề xuất của các cấp công đoàn, LĐLĐ tỉnh xét, hỗ trợ 17,632 tỷ đồng xây mới và sửa chữa 690 nhà ở “Mái ấm công đoàn”. Vận động đoàn viên đóng góp, ủng hộ ngày công lao động giúp đỡ gia đình đoàn viên trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lý Thị Huệ khẳng định: Chương trình “Mái ấm Công đoàn” thực sự trở thành người bạn đồng hành với mỗi gia đình đoàn viên khó khăn, góp phần tạo dựng niềm tin hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức công đoàn ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc chăm lo đời sống người lao động, góp phần cùng với Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo; xóa nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực để đoàn viên, người lao động đều có tết

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ vào dịp tết, ngày lễ, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân hằng năm.

Năm 2024, LĐLĐ các cấp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần CNVCLĐ tại chương trình Tháng Công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, “Ngày hội công nhân lao động”, “Bữa cơm công đoàn”, “Bếp ấm công trường”, “Chương trình công nhân hát - Hát cho công nhân nghe”, “ Chương trình cảm ơn người lao động”, “Gian hàng không đồng”… với nhiều nội dung và hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, doanh nghiệp.

Thông qua các chương trình, LĐLĐ các cấp trao tặng 6.087 suất quà trị giá trên 5,3 tỷ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn. Vận động hỗ trợ 5,1 tỷ đồng xây dựng và hoàn thành bàn giao 18 phòng công vụ cho đoàn viên tại 2 huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lý Thị Huệ cho biết: Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”, để đoàn viên, CNVCLĐ đón Tết Ất Tỵ đủ đầy, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ các huyện, Thành phố, các công đoàn cơ sở tập trung rà soát, nắm tình hình đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, hỗ trợ cho người lao động hoàn cảnh khó khăn... Tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo thiết thực về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, bảo đảm tất cả đoàn viên, CNVCLĐ đều có tết, đón tết vui tươi, ý nghĩa, đầm ấm, sum vầy.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp trao tặng quà tết cho đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp trao tặng quà tết cho đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2025” gắn với Chương trình “Chợ tết công đoàn” với hơn 30 gian hàng gồm các sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân, lao động, bán với giá ưu đãi. Trao tặng trên 2.000 phiếu mua hàng trị giá 300 nghìn đồng/phiếu cho công nhân lao động để mua hàng. Tổ chức các “gian hàng 0 đồng” cho 1.000 đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi; trao kinh phí hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trực tiếp trao tặng 2.800 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 2.570 suất quà bằng hình thức phiếu mua hàng trực tuyến. Đồng thời, thăm, tặng quà và tổ chức các hoạt động đón xuân cho đoàn viên, người lao động làm việc trong đêm giao thừa, ở lại sản xuất trong dịp tết, bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết vui vẻ, đầm ấm. Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình doanh nghiệp và công nhân, lao động; kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động trong dịp tết.

Từ sự nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở thực sự tạo được niềm tin của tổ chức Công đoàn đối với CNVCLĐ, nhất là những CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoài An

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/binh-yen-trong-mua-xuan-moi-3174944.html