Những ngày gần đây, giá hoa lay ơn trên địa bàn tỉnh bất ngờ quay đầu lao dốc chỉ còn trung bình khoảng 5.000 - 8.000 đồng/bó. Trước tình hình đó, các chủ vựa phải đưa hoa vào kho lạnh chờ ngày sát tết mới xuất hoa đi.
Hoa lay ơn loại 1, cao khoảng 1,2m, nhà vườn chỉ bán được với giá 1.500 đồng/cây, loại xấu hơn giá bán chưa bằng một nửa. Người trồng hoa lay ơn ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác định thua lỗ nặng mùa hoa Tết này.
Những ngày này, không khí tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết đang hiện diện tại khắp các nhà vườn ở huyện Phú Thiện, Gia Lai. Nghề trồng hoa Tết đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân nơi đây.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vườn hoa lay ơn trên địa bàn xã Trà Đa và An Phú (TP. Pleiku) đang có dấu hiệu trổ bông chậm. Vì vậy, các nhà vườn đang phải dốc sức chăm sóc, chủ động điều chỉnh lịch tưới phù hợp để cây kịp trổ bông cung cấp cho thương lái đưa ra thị trường.
ĐBP - Chưa đầy 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ðể đáp ứng nhu cầu thưởng hoa vào dịp tết, các vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn xã Thanh Hưng, huyện Ðiện Biên đang hối hả vào vụ, chuẩn bị đưa sắc xuân đến mọi nhà.
Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 16-12, toàn tỉnh đã thu hoạch 20.260/47.000 ha cây trồng vụ đông các loại, đạt 40,5% tổng diện tích gieo trồng vụ đông 2019-2020. Trong đó, ngô 6.393 ha; lạc hơn 1.000 ha, khoai lang 1.291 ha, đậu tương 232 ha, ớt 599 ha, còn lại là rau màu và các loại cây trồng khác.
Thời điểm này nông dân ở huyện miền núi Con Cuông đang tất bật chăm sóc hoa, quất để kịp bán Tết Nguyên đán. Những loại hoa được đồng bào chọn trồng là các loại hoa truyền thống như lay ơn, thược dược, mào gà, quất...
Thời tiết diễn biến mưa nắng bất thường khiến cho người trồng hoa lay ơn ở thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi lo lắng khi Tết Nguyên đán đang đến gần mà nhiều diện tích hoa lay ơn xuất hiện hiện tượng vàng lá, tím gốc, thối rễ. Nhiều vựa hoa đã đặt cọc trước có khả năng không ra hoa kịp thời vụ.