Bí mật sau những chuyến xe chở cây rừng ở Quảng Trị: Loại bỏ nhiều tọa độ cây bị cưa hạ (?!)

Sau quá trình thâm nhập hiện trường, phóng viên Báo Người Lao Động đã cung cấp tọa độ các khu vực cây tự nhiên tái sinh bị cưa hạ, thế nhưng nhiều tọa độ đã bị loại ra (?!)

Chiều 21-8 - ông Trần Bình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - đã chủ trì cuộc họp liên quan đến vụ phá rừng sau sau tại xã Hướng Linh. Động thái này được tiến hành sau khi Báo Người Lao Động đăng tải loạt bài điều tra "Bí mật sau những chuyến xe chở cây rừng ở Quảng Trị".

Báo cáo chưa thuyết phục

Trước ngày loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động khởi đăng (hôm 7-8), bên cạnh những khu vực cây bị đào bứng, vận chuyển, phóng viên đã cung cấp thêm tọa độ 5 khu vực cây tự nhiên tái sinh bị cưa hạ cho lực lượng chức năng kiểm tra nhưng không hiểu vì sao báo cáo của các cơ quan chức năng không hề nêu?

Về vấn đề này, ông Hồ Duy Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hướng Linh, cho hay xã đang khuyết chức danh địa chính - xây dựng, xã cũng không có thiết bị để thực hiện việc xác định các tọa độ do báo chí cung cấp. Việc xác định tọa độ do báo chí cung cấp do kiểm lâm địa bàn phối hợp với nhân viên Công ty Thủy lợi - thủy điện Quảng Trị xác định.

Từ dòng báo cáo thiếu thuyết phục nêu trên, ngày 17-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã quay lại hiện trường và chứng kiến cảnh cây tự nhiên tái sinh tiếp tục bị cưa hạ và vận chuyển trái phép. Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã phối hợp, tạm giữ xe tải BKS 74C-095.53 chở nhiều cây bị cưa từ khu vực đang là "điểm nóng". Tài xế Hồ Văn H. (ngụ thôn Hoong Mới, xã Hướng Linh) khai vận chuyển thuê số cây trên cho 4 người dân trong thôn.

Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Duẩn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, cho hay ngày 20-8, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hướng Linh xác minh 4 người dân liên quan và vị trí bị khai thác gỗ, củi. Những người cưa hạ cây khai số cây trên mua lại trên rẫy của một người dân ngụ thôn Xa Bai, sau đó cùng nhau cưa hạ và gọi xe chở đi bán. Xác minh hiện trạng tại khu vực cây bị cưa hạ thuộc loại đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp có cây tự nhiên tái sinh.

Cán bộ kiểm lâm địa bàn kiểm tra tại hiện trường cây tự nhiên tái sinh bị cưa hạ trái phép

Cán bộ kiểm lâm địa bàn kiểm tra tại hiện trường cây tự nhiên tái sinh bị cưa hạ trái phép

Trong khi đó, UBND xã Hướng Linh thông tin khu vực cây bị cưa hạ thuộc lô 142, khoảnh 28, Tiểu khu NTK20 do xã này quản lý. Qua kiểm tra và biên bản báo cáo của kiểm lâm địa bàn, cho thấy hơn 30 cây đường kính từ 10 - 40 cm bị cưa hạ. Hiện đơn vị này đã cử lực lượng lập tổ chốt chặn tại khu vực nêu trên. Liên quan việc cây bị cưa, vận chuyển vào ngày 17-8, lãnh đạo xã Hướng Linh xin kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tại tọa độ E00547863 - N01847623, có hàng chục gốc cây tự nhiên từ bé đến lớn vừa bị cưa hạ, vận chuyển; một số lóng gỗ vẫn còn để lại hiện trường. Mở rộng khu vực cây bị cưa hạ, phóng viên phát hiện tại các tọa độ E00547923 - N01847476, E00547878 - N01847654, E00547861 - N01847691... có cả trăm gốc cây tự nhiên, có cây đường kính lên đến 60 cm bị cưa hạ tận gốc, dấu vết cho thấy cây bị cưa hạ chưa lâu.

Yêu cầu công an vào cuộc

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý diện tích đất và cây tái sinh trong hành lang bảo vệ hồ chứa thủy lợi - thủy điện Quảng Trị. Tuy nhiên, vẫn chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm trước việc để xảy ra tình trạng cây bị đào bới, vận chuyển trái phép.

Theo ông Trần Bình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, đơn vị nào cũng phải có trách nhiệm quản lý, ngay cả huyện cũng thế. Theo ông, trách nhiệm quản lý đất trên địa bàn xã Hướng Linh, đầu tiên là UBND xã. Xã phải quán triệt, quản lý thật chặt công tác bảo vệ đất và rừng, phối hợp xác minh làm rõ các trường hợp phá rừng và xử nghiêm; chỉ đạo các tổ quản lý rừng phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ xâm phạm đến rừng, để bảo vệ. Công ty Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị quản lý chặt chẽ diện tích lòng hồ, mặt nước được giao, phối hợp với cơ quan, địa phương cung cấp thông tin liên quan đến diện tích đã giao cho đơn vị quản lý…

Theo ông Thuận, vừa qua thông tin báo chí phản ánh có 2 vụ việc. Đó là đào bứng, vận chuyển cây sau sau trái phép và cưa hạ cây tự nhiên tái sinh. Đối với vụ đào bứng, vận chuyển cây trái phép như Báo Người Lao Động phản ánh, ông Trần Bình Thuận đề nghị cơ quan kiểm lâm cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện để chủ trì, điều tra, làm rõ. "Từ hóa đơn và các đối tượng chở cây thì sẽ truy ra thôi" - ông Thuận nói.

Riêng vụ cưa hạ cây tự nhiên hôm 17-8, Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND xã Hướng Linh sớm xác minh, làm rõ, trưng cầu giám định cây và sau khi làm xong thì chuyển cơ quan công an để điều tra.

Theo đại diện VKSND huyện Hướng Hóa, vụ việc 42 cây sau sau bị đào bứng, vận chuyển trái phép có dấu hiệu tội "xâm phạm sở hữu", cơ quan điều tra cần thiết phải thụ lý...

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đã ký công văn yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn huyện phối hợp điều tra, xác minh các đối tượng vi phạm (đào bới, vận chuyển cây) theo nội dung phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra sự việc nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-8.

Bài và ảnh: HÀ PHONG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-mat-sau-nhung-chuyen-xe-cho-cay-rung-o-quang-tri-loai-bo-nhieu-toa-do-cay-bi-cua-ha-196240821212125741.htm