Bị cáo nằm cáng đến Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Khuê. Tại phiên tòa, bị cáo Khuê phải nằm cáng để trả lời do điều kiện sức khỏe không tốt.

Có mặt tại phiên tòa sáng nay (11/3) cùng với bị cáo Khuê là đại diện hợp tác xã và kế toán. Cả hai người này đều khẳng định chưa đủ chứng cứ để kết luận bị cáo Nguyễn Văn Khuê tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Hợp tác xã (HTX) Nghĩa Phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Khuê phải nằm cáng để trả lời do sức khỏe không tốt. Ảnh: Nhị Tiến

Tới khoảng 11h40 cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đề nghị hoãn xét xử và yêu cầu bổ sung thêm thông tin vụ án. Đến cuối phiên phúc thẩm, bị cáo Khuê xin được xem xét tại ngoại vì lý do sức khỏe, tuy nhiên không được chấp thuận.

Trước đó vào ngày 13/4/2023, đã diễn ra phiên xét xử vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại HTX Nghĩa Phương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đối với ông Nguyễn Văn Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của HTX Nghĩa Phương. Theo đó, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình đã bác bỏ những cáo buộc của VKSND tỉnh, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung ngày 13/4/2023, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Quốc Tuấn nêu rõ: "Quá trình điều tra chưa làm rõ được số tiền bị cáo Khuê đã chi có đúng như bị cáo diễn giải hay không, nếu có thì các khoản chi nào? Cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào số tiền bị cáo tạm thu giữ để xác thực bị cáo chiếm đoạt tài sản là chưa đầy đủ, cần phải làm rõ bị cáo chiếm đoạt trên cơ sở kê khống biên bản chi nào, vào thời gian nào, số tiền là bao nhiêu hoặc làm gì thì mới có căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị cáo theo đúng quy định của pháp luật”.

Sau 4 tháng được yêu cầu điều tra bổ sung các căn cứ buộc tội đối với bị cáo Nguyễn Văn Khuê, theo luật sư bào chữa cho bị cáo, cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Hòa Bình không bổ sung bất kỳ tình tiết mới nào, vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với ông Khuê.

Bản cáo trạng do đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình trình bày tại phiên xét xử ngày 14/8/2023 cho rằng, hành vi phạm tội của ông Khuê là chiếm đoạt số tiền lớn của của HTX Nghĩa Phương, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.

Do vậy, đại diện VKSND đề nghị mức án 14 - 15 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Văn Khuê. Cả cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Hòa Bình đều xác định bên bị hại là HTX Nghĩa Phương khi cho rằng ông Khuê đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt của HTX số tiền 1,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, người được ủy quyền của bị hại (HTX Nghĩa Phương) là ông Hoàng Anh Tuấn lại nêu rõ: Trong vụ án này, HTX Nghĩa Phương nhiều lần khẳng định bằng văn bản và sự thật HTX không bị ông Khuê chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Hòa Bình cố ý tự xác định HTX Nghĩa Phương bị ông Khuê chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng. Theo đó, truy tố ông Khuê về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại bản án số 39/2023/HS-ST ngày 14/8/2023, TAND tỉnh Hòa Bình tuyên ông Nguyễn Văn Khuê phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xử phạt 12 năm tù. Tổng hợp với hình phạt tại bản án đã xử trước đó, ông Khuê phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 13 năm 3 tháng tù, tính từ thời điểm ngày 13/8/2020.

Ngay sau khi bản án được tuyên, HTX Nghĩa Phương đã có đơn kháng cáo.

Ngày 13/12/2023, những người đại diện theo pháp luật và người quản lý HTX Nghĩa Phương tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-cao-nam-cang-den-toa-an-nhan-dan-tinh-hoa-binh-2258268.html