Chủ quan với mụn nước vùng cánh tay, người đàn ông tự điều trị tại nhà mà không thuyên giảm. Khi nhập viện, da ông đã bị bội nhiễm, chảy mủ.
Zona thần kinh do virus varicella zoster gây ra (virus gây bệnh thủy đậu). Mỗi người chỉ mắc thủy đậu một lần trong đời, nhưng sau khi khỏi bệnh, virus không bị đào thải mà tồn tại suốt đời tại các hạch thần kinh dưới dạng bất hoạt.
Viêm não do zona là biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm, có thể gây tổn thương thần kinh, hôn mê, thậm chí không qua khỏi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP HCM) tiếp nhận khoảng 4-5 ca viêm não do biến chứng zona thần kinh. Đây là con số cao bất thường.
Ngày 24/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về số ca viêm não do biến chứng zona thần kinh đang gia tăng. Đáng chú ý, dù là bệnh hiếm gặp nhưng do tổn thương da nhỏ, khó phát hiện khiến việc chẩn đoán chậm trễ, dẫn đến nhiều ca diễn tiến nặng, thậm chí phải thở máy.
Zona thần kinh ở mắt là bệnh về da cấp tính do một loại virus thần kinh gây nên, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể để lại sẹo, giảm thị lực nghiêm trọng cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Giai đoạn chuyển mùa với mưa nhiều, nóng ẩm là thời điểm thích hợp để các bệnh truyền nhiễm như là bệnh zona thần kinh, thủy đậu dễ bùng phát và lây lan. Khi mắc zona thần kinh, cần chăm sóc thế nào để bệnh mau khỏi?
Zona thần kinh dễ bùng phát vào mùa hè, mùa mưa, khi thời tiết giao mùa và có thể tự khỏi trong vòng 2-3 tuần. Tuy nhiên, theo bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), nhiều bệnh nhân nhập viện do zona thần kinh thường có tổn thương da nghiêm trọng và đau dây thần kinh dai dẳng. Đây là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch, với nguy cơ biến chứng nặng nếu không được điều trị kịp thời.
'Bùa khoán' là hình thức không có cơ sở khoa học về y tế, không tác động trực tiếp đến virus gây bệnh mà còn có thể làm bệnh zona thần kinh nặng hơn.
Trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa và dịch bệnh có xu hướng tăng, các cơ sở y tế ghi nhận số ca mắc thủy đậu đang gia tăng, không chỉ ở trẻ em mà cả người trưởng thành. Không ít người trẻ hoàn toàn khỏe mạnh đã rơi vào tình trạng nguy kịch do biến chứng nặng sau khi mắc bệnh.
Từ một thợ lặn khỏe mạnh, ông D.W.T (51 tuổi, người Canada) mắc phải các biến chứng nặng nề như liệt mặt, méo miệng… sau khi điều trị zona thần kinh.
Đây là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt những người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch, với nguy cơ biến chứng nặng nếu không được điều trị kịp thời.
Bệnh zona thần kinh là một loại bệnh ngoài da nhưng có tổn thương gốc ở dây thần kinh. Bệnh có thể gây ra những tổn thương đau đớn cho người bệnh nếu không được điều trị sớm. Vậy, khi mắc zona thần kinh có cần kiêng gì không?
Thông thường, mỗi người chỉ mắc zona thần kinh một lần trong đời. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt có thể gặp zona tái phát.
Các bác sỹ khuyến cáo khi có các dấu hiệu sớm của bệnh zona thần kinh như đau rát, nổi mẩn đỏ hoặc mụn nước ở vùng da, người bệnh cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Theo các bác sĩ, zona thần kinh là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt những người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch. Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh dễ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.
Những ngày gần đây, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân cao tuổi bị zona thần kinh với các triệu chứng phỏng nước kéo dài, gây đau nhức. Vì thế, BV đưa ra những cảnh báo cần thiết để người dân chú ý.
TS.BS Vũ Minh Điền, Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nhiều người lớn tuổi nhập viện vì zona thần kinh thường bị tổn thương da nặng và đau dây thần kinh kéo dài.
Những người trên 50 tuổi, và cả những người trên 18 tuổi có bất thường về miễn dịch, bệnh nhân bị các bệnh lý làm suy giảm miễn dịch như bệnh nhân ung thư, ghép tạng thì nên tiêm vaccine phòng ngừa zona.
Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận nhiều ca zona thần kinh nhập viện do điều trị sai cách như đi 'vẽ khoán', đắp lá cây dẫn đến bội nhiễm nặng.
Khi xuất hiện triệu trứng đau rát và nổi ban vùng da cánh tay phải, bệnh nhân đã tự lấy dầu gió để bôi giảm đau thì xuất hiện nhiều mụn phỏng nước, sưng tấy....
Khi thấy có dấu hiệu ngứa, nổi ban đỏ ở cánh tay, người phụ nữ đã sử dụng dầu gió để bôi. Tuy nhiên, tình trạng lại diễn biến nặng hơn.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra người có bệnh mạn tính mắc zona nhiều hơn và nguy cơ này càng cao hơn khi bệnh nhân bị nhiều bệnh mạn tính.
Đông đảo cán bộ y tế từ các bệnh viện và hiệp hội y khoa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chuỗi hội thảo khoa học 'Phối hợp đa chuyên khoa - Ngừa zona toàn diện' cùng thảo luận về các giải pháp phòng ngừa zona thần kinh cho người có bệnh lý mạn tính.
Zona thần kinh gây thương tổn liên quan đến hạch, rễ thần kinh và da. Sau khi khỏi, nhiều bệnh nhân sẽ bị đau sau zona và tình trạng da thâm sẹo do tổn thương....
Tuổi tác, sự căng thẳng, bệnh lý nền, các và sự cô đơn làm tăng nguy cơ mắc bệnh zona thần kinh. Cứ 3 người lớn thì một người có thể mắc.
Có tiền sử mắc u lympho, cụ bà 72 tuổi gần đây bị đau nhức mạng sườn. Cụ đã tự ý dùng dầu nóng để giảm đau, không ngờ bệnh chuyển nặng, từng mảng mụn nước lan ở vùng mạng sườn đau rát.
Zona do virus varicella zoster gây ra (virus gây bệnh thủy đậu), bệnh hay gặp ở trẻ em, người già, người suy giảm miễn dịch. Nhiều người cho rằng bệnh zona thần kinh không nguy hiểm nên thường tự điều trị, việc này dẫn đến nhiều hệ lụy.
Lưng tê ran, cảm giác kim châm ở lưng có thể do dây thần kinh bị chèn ép hoặc các dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn.
Ngày 4/10, Hệ thống tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Tập đoàn dược phẩm GSB (Bỉ) triển khai tiêm vaccine zona thần kinh cho người dân tại gần 200 trung tâm tiêm chủng ở các tỉnh, thành.
Ngày 4/10, Hệ thống tiêm chủng VNVC chính thức triển khai tiêm vắc xin Zona thần kinh (giời leo). Đây là hệ thống tiêm chủng đầu tiên tại Việt Nam có vắc xin này.
Ngày 4/10, Hệ thống tiêm chủng VNVC vừa chính thức triển khai tiêm vaccine zona thần kinh (giời leo) cho người dân.
Vắc xin zona thần kinh (giời leo) dành cho người từ 50 tuổi hoặc từ 18 tuổi có nguy cơ mắc bệnh do Tập đoàn dược phẩm GSK (Bỉ) sản xuất được Hệ thống tiêm chủng VNVC triển khai tiêm lần đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 4/10 trên toàn quốc.