.VN - Bệnh nhân Lê K. T, 52 tuổi ở Phú Đa, Phú Vang, bị u gan/xơ gan/ viêm gan B, đã 5 năm qua và điều trị nội khoa tích cực nhiều lần nhưng không cải thiện, nên được chỉ định đưa vào danh sách chờ ghép gan tại BV Trung ương Huế. Sau 45 ngày kể từ khi ghép và theo dõi chăm sóc hồi sức tích cực, BV Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho anh T vào ngày 16/10.
Sau 45 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ghép gan ở Huế đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Đây là ca ghép gan thành công đầu tiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Sau 45 ngày điều trị, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức ra viện cho bệnh nhân ghép gan của người cho chết não. Đây là ca thành công đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.
Chiều 16-10, Bệnh Viện Trung ương Huế tổ chức ra viện cho bệnh nhân ghép gan đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.
Chiều 16/10, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, các chỉ số xét nghiệm sinh hóa của bệnh nhân Lê Khắc Tý (52 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã ổn định và xuất viện.
Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Bệnh nhân được ghép gan đã xuất viện ngày 16.10, sau 45 ngày theo dõi và điều trị sau ca phẫu thuật.
Cả hai bệnh nhân ghép tim và gan từ người cho chết não đã được Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế làm thủ tục xuất viện khi sức khỏe các bệnh nhân này ổn định sau phẫu thuật.