Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công 7 ca ghép tạng trong 3 ngày, ghi dấu ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam
Từ ngày 7 đến 9/11/2025, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc xuyên ngày đêm, phối hợp các bệnh viện từ Nam ra Bắc để lấy và ghép 12 tạng từ hai người hiến chết não, thực hiện thành công 7 ca ghép tạng trong đó có ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam.
Đây là bước ngoặt quan trọng của y học Việt Nam, không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc từ nghĩa cử hiến tạng của hai gia đình người bệnh.
3 ngày trắng đêm - 12 cuộc đời được hồi sinh
Tại buổi chia sẻ thông tin ngày 10/11, BS.CKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Trong 3 ngày liên tiếp, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc không kể ngày đêm để tiếp nhận và ghép tạng từ 2 người hiến, mang lại sự sống cho 12 người bệnh, gồm 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận, 2 ca ghép gan, 2 ca ghép phổi và 2 ca ghép giác mạc. Đặc biệt, đây cũng là ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện tại Chợ Rẫy và cũng là ca đầu tiên ở khu vực phía Nam".
Thành công này, theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị trên cả nước, từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện ở ba miền, đến các cơ quan giao thông, hàng không, cảnh sát – để bảo đảm tạng hiến được vận chuyển an toàn và kịp thời đến người nhận.
Trường hợp hiến tạng đầu tiên là nam bệnh nhân 49 tuổi, ngụ TPHCM, được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 6/11 trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt.
Sau nỗ lực cứu chữa không thành công, gia đình bệnh nhân đã quyết định hiến tim, phổi, hai thận và hai giác mạc để cứu những người đang chờ ghép.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện nghi thức tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và đánh giá tạng hiến, Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương kích hoạt toàn bộ quy trình chuyên môn, phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia lựa chọn người nhận phù hợp.
Đến rạng sáng 8/11, 4 ca ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành công, mở ra cơ hội sống mới cho các người bệnh, trong đó gồm: 1 ca ghép tim cho bệnh nhân nam 53 tuổi (Cần Thơ); 2 ca ghép thận cho bệnh nhân nữ 48 tuổi (Đồng Nai) và nam 40 tuổi (Đồng Tháp); Đặc biệt, ca ghép phổi cho nam bệnh nhân 39 tuổi (TPHCM) đã tạo nên dấu ấn cho lịch sử ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy khi trở thành ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam.
Hai giác mạc được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, giúp hai bệnh nhân mù lòa tìm lại ánh sáng.

Ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam cũng mở ra tiền đề quan trọng cho các kỹ thuật ghép tạng phức tạp. Ảnh: BVCC
Chưa kịp nghỉ ngơi, ngay trong đêm 7/11, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin về một ca hiến tạng khác tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.
Người hiến là nam bệnh nhân 32 tuổi, quê xã Long Hải, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Sau khi nghe ê-kip điều trị đánh giá cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân là 0%, thân nhân bệnh nhân đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và 2 thận của người bệnh để có thể cứu giúp những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo và có chỉ định ghép.
Về mặt quản lý, Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo về cho Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để tuyển chọn và điều phối tạng hiến theo quy định. Tim và hai thận được điều phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy, gan được chia đôi (1 điều phối cho Huế và 1 điều phối cho Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM), phổi điều phối cho Bệnh viện phổi Trung ương.
Kỷ lục vận chuyển tạng
Ngay sau khi xác nhận nguồn hiến, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng sự hỗ trợ của Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines và Cảnh sát giao thông TPHCM đã lập tức triển khai kế hoạch điều phối, vận chuyển tạng.
Chỉ sau 64 phút, tim và hai thận đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, vừa kịp thời gian "vàng" để ghép cho bệnh nhân suy tim.
"Đây là con số kỷ lục trong lịch sử vận chuyển tạng của Việt Nam" - đại diện Trung tâm Điều phối cho biết.
Một điểm đặc biệt là đội phẫu thuật của Bệnh viện Phổi Trung ương không kịp di chuyển vào Nam để nhận tạng.
Ngay lập tức, đội phẫu thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển phổi ra Hà Nội, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thành công của hai trường hợp hiến - ghép tạng liên tiếp trên là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái và sự tận hiến của y học Việt Nam.
Đặc biệt, ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hiến – ghép tạng ở khu vực phía Nam. Từ đó, làm tiền đề để tiếp tục viết nên những "kỳ tích hồi sinh", mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.














