Kỳ tích ca ghép cánh tay từ người cho sống đầu tiên trên thế giới

Chuẩn bị tới 4 năm, khi có nguồn tạng là bàn tay trái của một nam bệnh nhân bị tai nạn phải cắt bỏ hiến tặng, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Bệnh viện 108) đã 'chớp thời cơ' để thực hiện ca ghép chi thể lịch sử.

ĐỂ NGÀNH QUÂN Y CÓ THÊM NHỮNG ĐỈNH CAO

Ghép tạng, ghép bộ phận cơ thể người là một trong những đỉnh cao trong lĩnh vực y học. Những năm gần đây, chúng ta liên tiếp chứng kiến những bước tiến rất xa của đội ngũ thầy thuốc quân đội từ ca ghép tạng đầu tiên (năm 1992) ở Việt Nam đến ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên (năm 2018) của Học viện Quân y; ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não, ghép đa tạng xuyên quốc gia (năm 2019) và mới đây là ghép chi thể thành công đầu tiên ở Đông Nam Á và cũng là ca đầu tiên trên thế giới từ người cho sống của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Nâng cao chất lượng toàn diện, đẩy mạnh thi đua quyết thắng

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) hướng tới xây dựng 'bệnh viện đặc biệt', bệnh viện thông minh, mang đẳng cấp quốc tế.

Cấy ghép năm tạng cùng một thời điểm cho bốn bệnh nhân

Vào ngày 12/12 vừa qua, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công một loạt các ca phẫu thuật lấy - ghép nhiều tạng đặc biệt từ một người cho đa tạng chết não.

Thành tựu mới trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ y tế

Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 vừa thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não, lấy đa tạng, ghép tạng và điều phối ghép tạng cho 6 bệnh nhân ở ba bệnh viện trên hai miền Nam-Bắc. Đây là kết quả của sự nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN), đánh dấu bước phát triển mới của ngành y tế nước ta.