Sau mưa lũ, người dân cần đề phòng vi khuẩn uốn ván xâm nhập
Sau mưa bão, ngập lụt, người dân thường phải dọn dẹp rác thải, bùn đất, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, chỉ một vết trầy xước nhỏ khi giẫm phải đinh gỉ, mảnh sành hay vật sắc nhọn cũng có thể khiến vi khuẩn uốn ván xâm nhập, đe dọa tính mạng nếu không được xử lý và tiêm phòng kịp thời.

Người dân nên chủ động tiêm phòng vắc xin phòng bệnh uốn ván
Nguy cơ uốn ván tăng cao sau mưa lũ
Những ngày sau mưa bão, khi nước rút, môi trường thường ngập rác thải, bùn đất và nước bẩn. Trong lúc dọn dẹp, người dân rất dễ bị trầy xước, đứt tay, giẫm phải vật sắc nhọn. Đây chính là "cửa ngõ" để vi khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể.
Theo bác sĩ Nguyễn Công Huy, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết: "Sau mưa bão, môi trường mất vệ sinh do rác thải, nước thải, bùn đất khiến vi khuẩn uốn ván có điều kiện phát tán mạnh. Khi dọn dẹp, người dân thường không đeo găng tay, ủng hay đồ bảo hộ, nên rất dễ bị tổn thương da, tạo điều kiện cho nha bào uốn ván xâm nhập".
Uốn ván là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn này tồn tại lâu trong đất, bụi bẩn, phân súc vật, gỉ sét… và sinh ra ngoại độc tố tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây co cứng cơ, co giật liên tục, khó thở và có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Nguy cơ uốn ván tăng cao sau mưa lũ có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý và tiêm phòng kịp thời.
Trên địa bàn Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 23 ca mắc uốn ván, hầu hết liên quan đến vết thương bị nhiễm bẩn. Bác sĩ Huy khuyến cáo:
- Khi bị trầy xước, đâm vào đinh, sắt rỉ, cát, bùn… cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn.
- Với vết thương sâu, chảy máu hoặc dính bẩn, cần đến cơ sở y tế để được xử lý, tư vấn và tiêm phòng dự phòng uốn ván.
- Nhiều trường hợp chủ quan với vết thương nhỏ, không xử lý đúng cách, dẫn đến nhiễm trùng và phát bệnh sau vài ngày đến vài tuần. Khi xuất hiện các triệu chứng như cứng hàm, co giật, khó thở, đau nhức cơ, bệnh đã ở giai đoạn nặng, việc điều trị rất khó khăn và tốn kém.
Chủ động vệ sinh, phòng bệnh sau mưa bão
Các chuyên gia khẳng định, tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ cơ thể khỏi độc tố của vi khuẩn. Vắc xin giúp tạo ra kháng thể, ngăn ngừa nhiễm trùng nặng khi có vết thương.
Theo bác sĩ Nguyễn Công Huy, hiệu quả phòng bệnh của vắc xin có thể đạt tới 95% nếu được tiêm đủ liều và đúng lịch. Các nhóm cần tiêm phòng gồm: Trẻ nhỏ, theo chương trình tiêm chủng mở rộng và phụ nữ mang thai, giúp phòng uốn ván cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.
Người trưởng thành, nhất là người lao động chân tay, công nhân xây dựng, nông dân, lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, nên tiêm nhắc lại 10 năm/lần để duy trì kháng thể bảo vệ.
"Người dân nên chủ động tiêm phòng trước mùa mưa lũ, hoặc tiêm ngay sau khi có vết thương nghi ngờ, để được bảo vệ kịp thời. Khi đến cơ sở y tế, bác sĩ sẽ căn cứ vào tiền sử tiêm chủng để tư vấn loại vắc xin và liều lượng phù hợp", bác sĩ Huy nhấn mạnh.

Tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ cơ thể khỏi độc tố của vi khuẩn.
Hiện nay, các cơ sở y tế cung cấp nhiều loại vắc xin phối hợp, có thể tiêm cho mọi lứa tuổi. Với người từng tiêm phòng nhưng đã lâu không nhắc lại, chỉ cần tiêm một liều duy nhất để kích hoạt lại miễn dịch.
Bên cạnh tiêm phòng, công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh uốn ván và nhiều dịch bệnh khác.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, hỗ trợ tiêu độc khử trùng, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và xử lý nguồn nước bằng Cloramin B. Đồng thời, các hoạt động truyền thông cộng đồng về phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ được đẩy mạnh, trong đó có tuyên truyền nhận biết và phòng bệnh uốn ván.
Uốn ván là bệnh có thể phòng ngừa hoàn toàn, nếu người dân chủ động bảo vệ bản thân bằng việc tiêm phòng đầy đủ, xử lý vết thương đúng cách và duy trì vệ sinh cá nhân, môi trường sau mưa lũ. Sự chủ động của mỗi người dân không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm gánh nặng cho ngành y tế trong mùa mưa bão.
CDC Hà Nội khuyến cáo người dân:
+ Đeo găng tay, ủng cao su, quần áo dài khi dọn dẹp rác, bùn đất.
+ Không ngâm chân tay lâu trong nước bẩn, tránh rửa vết thương bằng nước sông, nước ao hồ.
+ Rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh nguồn nước sinh hoạt.
+ Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như cứng hàm, đau cơ, khó nuốt, co giật, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.