Nhiều người thường nhầm bệnh này với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, các triệu chứng của cúm thường nghiêm trọng hơn những dấu hiệu điển hình của cảm lạnh như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi…
Hiện nay thời tiết nóng, lạnh thất thường, độ ẩm không khí cao, dễ phát sinh nhiều mầm bệnh. Hơn nữa, với học sinh bậc tiểu học, mầm non hệ thống miễn dịch còn non yếu không đủ sức để chống lại các tác nhân gây bệnh nên dễ bị các vi khuẩn, vi rút tấn công, nhất là đối với các bệnh dễ lây như: Thủy đậu, cúm, tay chân miệng… Chính vì vậy, việc chủ động phòng bệnh cho trẻ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, các đơn vị y tế và gia đình học sinh.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 21/10/2019, toàn tỉnh đã ghi nhận 53 trường hợp trẻ em mắc Tay chân miệng (TCM), giảm 80% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên theo dự đoán, trong những tháng cuối năm, nguy cơ mắc bệnh TCM ở trẻ nhỏ có khả năng tăng mạnh bởi đây là thời điểm dịch bệnh TCM bước vào mùa. Vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi học tập, vui chơi của trẻ chưa được đảm bảo, đặc biệt tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục đào tạo được xem là mối nguy tiềm ẩn khiến bệnh TCM có thể gia tăng.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 76 trường hợp bệnh tay chân miệng (TCM), không tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, không chủ quan vì bệnh này thường mắc cao vào mùa thu đông.
Hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng, do đó khi bệnh có biến chứng, khả năng dẫn đến tử vong là rất cao.