Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP): 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của tội phạm ma túy và buôn bán người trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, trọng điểm là tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc và các tỉnh Tây Nam Bộ.
Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu. Tại Việt Nam, công tác đấu tranh phòng, chống di cư trái phép, mua bán người được Chính phủ đặc biệt coi trọng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, toàn xã hội.
Thông tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm mua bán người trên toàn tuyến biên giới, các đơn vị BĐBP đã tổ chức tuyên truyền được gần 13.000 buổi với hơn 373.000 lượt người tham gia; xây dựng và tổ chức đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn 1.000 tin, bài viết, phóng sự về phòng, chống tội phạm; cấp phát tờ rơi, tổ chức cho các hộ dân trên biên giới ký cam kết tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm...