'Báu vật' 30 tỷ đồng/kg ở nước sát vách Việt Nam, cả nước chỉ còn 6 cây, được chi 350 tỷ đồng để mua bảo hiểm

Từ xưa tới nay, loại 'báu vật' này đã được coi là 'quốc bảo' của đất nước tỷ dân.

Trà là một trong những loại đồ uống được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Được mệnh danh là một trong thập đại danh trà của Trung Quốc, Đại Hồng Bào có nguồn gốc từ những cây trà cổ thụ trên Vũ Di Sơn, Phúc Kiến. Chúng nổi tiếng với hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt ngào, mang đến trải nghiệm tuyệt vời về chất lượng cho người thưởng thức.

Loại trà này có giá cao ngất ngưởng và siêu hiếm có trên thị trường. Ảnh: Internet

Loại trà này có giá cao ngất ngưởng và siêu hiếm có trên thị trường. Ảnh: Internet

Trà Đại Hồng Bào được tinh chế từ những búp trà cổ thụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm tuổi, mọc bám trên những vách đá cheo leo, quanh năm mây phủ. Từ xa xưa, Trung Quốc đã coi loại trà này là "báu vật". Chúng được ưa chuộng trong đời sống, trở thành "quốc bảo" của đất nước tỷ dân. Từ thời nhà Đường, Đại Hồng Bào đã được dùng để tiến cống cho vua chúa. Đến thời nhà Nguyên, loại trà này lại càng được nâng niu, trở thành một trong những cống phẩm quý giá. Thậm chí, dưới thời Vũ Nguyên Tông, người ta còn dành riêng một xưởng chế biến và vườn trà để phục vụ cho nhu cầu thưởng trà của hoàng tộc.

Trà Đại Hồng Bào nổi tiếng khắp thế giới vì giá trị vô cùng lớn. Năm 2002, tại cuộc đấu giá ở Quảng Châu, một vị khách đã gây chấn động khi bỏ ra 180.000 NDT (khoảng 627 triệu đồng) để sở hữu vỏn vẹn 20g trà Đại Hồng Bào. Điều này đồng nghĩa với việc 1g trà quý hiếm này có giá trị ngang bằng với 90g vàng vào thời điểm ấy, khẳng định vị thế độc tôn của nó trên thị trường trà thế giới. Vì độ quý hiếm cũng như hương vị thơm ngon đặc biệt, trà Đại Hồng Bào nổi tiếng là thứ đắt đỏ, giá lên đến 3 tỷ đồng/kg.

Cả Trung Quốc chỉ còn lại 6 cây trà Đại Hồng Bào. Ảnh: Internet

Cả Trung Quốc chỉ còn lại 6 cây trà Đại Hồng Bào. Ảnh: Internet

Điều đặc biệt là những đại gia cũng chưa chắc đã sở hữu loại trà quý này vì chúng vô cùng hiếm có. Ngày nay, số lượng cây trà cổ thụ sản xuất ra trà Đại Hồng Bào đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lại vỏn vẹn 6 cây tại các khu rừng núi của Phúc Kiến. Mỗi năm, từ 6 cây trà này, người ta chỉ thu hoạch được khoảng 600g búp trà. Chính sự khan hiếm này đã khiến Đại Hồng Bào trở thành một trong những loại trà đắt giá nhất thế giới, chỉ dành riêng cho những dịp trọng đại.

Vào năm 2003, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã quyết định mua bảo hiểm cho 6 cây trà Đại Hồng Bào với giá 100 triệu NDT (tương đương 350 tỷ đồng) chứng tỏ tầm quan trọng của chúng.

Theo Chất lượng và Cuộc sống

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-bau-vat-30-ty-dong-kg-o-nuoc-sat-vach-viet-nam-ca-nuoc-chi-con-6-cay-duoc-chi-350-ty-dong-de-mua-bao-hiem/20240906035146646