Nổi tiếng là đô thị di sản cổ kính, Huế nhờ thế trở thành điểm đến của điện ảnh trong nước lẫn quốc tế. Mỗi công trình kiến trúc, hay một danh thắng, địa danh nào đó ở Huế đều có thể trở thành bối cảnh trong các bộ phim từ điện ảnh cho đến phim ngắn. Điều này đã ít nhiều tạo thương hiệu giúp du lịch địa phương bùng nổ.
Việc quảng bá nét đẹp thiên nhiên, cảnh quan, di sản văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương qua điện ảnh được đánh giá là một trong những cách làm hữu hiệu để tăng sức hút cho du lịch.
Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.
Chương trình xúc tiến phát triển 'Điện ảnh với du lịch tỉnh Tuyên Quang' năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 05/12 đến 07/12/2024 với chủ đề 'Điện ảnh, du lịch - kết nối vươn xa'.
Thông tin do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hồ Anh Phong đưa ra tại một hội nghị mới đây của ngành văn hóa đang thu hút được sự quan tâm của dư luận. Đó là, trong năm 2025, sẽ có 17 đoàn phim lớn của thế giới cam kết đến xúc tiến làm phim tại Việt Nam.
Hà Nội có nhiều tiềm lực để phát triển điện ảnh, với nhiều cảnh đẹp, nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, làm nên hồn cốt của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Nhưng có lẽ, Hà Nội cũng cần sự chuyển mình, linh hoạt và thích ứng tốt hơn, đặc biệt là vấn đề cơ chế để thu hút các đoàn làm phim trong và ngoài nước.
Điện ảnh đã góp phần không nhỏ quảng bá danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa, di sản của các địa phương, vùng miền tới du khách trong và ngoài nước, giúp thu hút khách du lịch và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Xác định điện ảnh là công cụ hữu hiệu trong quảng bá văn hóa, vùng đất, con người, từ đó thu hút du khách, thời gian gần đây, nhiều địa phương không chỉ thụ động chờ người làm phim tìm đến mà đã chủ động hơn, với nhiều hoạt động bài bản hơn trong việc thu hút các đoàn phim.
Với nhiều lợi thế về phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, các di sản văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể, cùng với hệ thống giao thông thuận lợi, Ninh Bình có thế mạnh để trở thành phim trường cho các đoàn làm phim lớn. Những lợi thế này đang dần trở thành hiện thực khi Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh (VFCD) chính thức ký kết hợp tác với tỉnh Ninh Bình.
UBND tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức chương trình hợp tác nhằm xúc tiến, xây dựng, phát triển công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình.
Ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực để tạo đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đặc biệt là định vị thương hiệu du lịch Việt Nam bằng những hành động cụ thể.
Ninh Bình đang tích cực triển khai các hoạt động thu hút, xúc tiến làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, hướng tới trở thành trường quay nổi tiếng của các bộ phim Việt Nam và thế giới, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035, với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
UBND tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam vừa tổ chức ký kết chương trình hợp tác nhằm đưa tỉnh này trở thành phim trường nổi tiếng, thu hút, xúc tiến làm phim và phát triển công nghiệp điện ảnh.
Ngày 19/10, tại tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.
Ngày 19/10, UBND tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã phối hợp tổ chức chương trình hợp tác nhằm xúc tiến, xây dựng, phát triển công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình.
Sáng 19/10, tại tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.
Trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan lần thứ 29 tổ chức từ ngày 2-11/10 tại Busan (Hàn Quốc), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức thành công chuỗi hoạt động nhằm xúc tiến cho Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và quảng bá các bối cảnh quay phim ở Việt Nam, đặc biệt ở 4 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh và Phú Yên.
Ninh Bình là địa phương có nhiều kinh nghiệm đón tiếp các đoàn phim quốc tế tới quay phim, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến. Ninh Bình đang có kế hoạch phục dựng bối cảnh cho phim cổ trang.
Muốn điện ảnh Việt 'nâng bước' cho du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia qua những thước phim đẹp của màn ảnh rộng, theo tiến sỹ Ngô Phương Lan hãy dùng sức mạnh tiềm ẩn làm bàn đạp bước đi.
Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong ngành điện ảnh và du lịch. Và chương trình xúc tiến du lịch, điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới' diễn ra tại thành phố Los Angeles (tiểu bang California, Hoa Kỳ), được cho là một bước đột phá nhiều tham vọng.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong ngành điện ảnh và du lịch. Với sự kết hợp mạnh mẽ giữa hai lĩnh vực này, điện ảnh không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là công cụ đắc lực để quảng bá du lịch, văn hóa và con người Việt Nam đến với khán giả toàn cầu.
Với phong cảnh đẹp trải dài từ Bắc vào Nam cùng nhiều di sản văn hóa đặc sắc, Việt Nam có nhiều tiềm năng để quảng bá du lịch thông qua điện ảnh.
Đích đến cuối cùng trong việc kết hợp điện ảnh - du lịch là nâng tầm thương hiệu mỗi địa phương và rộng hơn là cả quốc gia. Những nhà quản lý, chuyên gia, người làm nghề đã đóng góp những giải pháp để khai phóng tiềm năng và định vị thương hiệu điện ảnh - du lịch Việt.
Một số địa danh của Việt Nam từng là phim trường của các bộ phim nổi tiếng thế giới như Đông Dương, Người tình, Điện Biên Phủ, Người Mỹ trầm lặng, Kong: Đảo đầu lâu... Dù vậy, tiềm năng này vẫn còn bỏ ngỏ...
Du lịch và điện ảnh cần một cái bắt tay thật chặt để mở ra những cơ hội và dự án hợp tác phát triển trong tương lai. Dĩ nhiên, thành công trong mối liên kết này còn phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhà làm phim.
Cuối tháng 9/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới' tại Tổ hợp Nhà hát DGA (thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.
'Vì sao sở hữu kho tàng bối cảnh trời cho nhưng đến nay vẫn chỉ là… tiềm năng? Tôi không muốn gọi là tiềm năng nữa. Giờ chúng ta phải thay đổi', TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam, bày tỏ quan điểm một cách quyết liệt.
Điện ảnh là công cụ hiệu quả để quảng bá và thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, so với tiềm năng lớn của các địa phương, hiệu quả khai thác còn hạn chế.
Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, sau khi bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra rạp, số lượng khách du lịch đến Phú Yên đã tăng từ 750.000 lượt (2014) lên 1,6 triệu lượt (2018). Tương tự, du lịch phim trường tại Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc từ 1,44 triệu lượt (2016) lên 4,8 triệu lượt (2019) sau thành công toàn cầu của bom tấn Kong - Đảo đầu lâu. Đây là những minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng tích cực của điện ảnh đối với du lịch.
Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, vừa diễn ra tại thành phố San Francisco và thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới'.
Chương trình 'Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ' do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 23-25/9 tại thành phố San Francisco và thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới'.
Tuần qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức sự kiện quảng bá du lịch và điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc cụ thể hóa các chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.
Thời gian qua, điện ảnh đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá danh lam thắng cảnh và giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Hiện ngành du lịch đang tập trung quảng bá xúc tiến du lịch kết hợp với điện ảnh nhằm thu hút các đoàn làm phim thế giới.
Những bộ phim về đề tài dân tộc - miền núi với những phong tục, cảnh đẹp thực sự rất hấp dẫn và giúp công chúng hiểu rõ hơn về cuộc sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, mảng điện ảnh này vẫn còn yếu và thiếu để có thể thúc đẩy du lịch, thu hút nhiều người đến miền núi để trải nghiệm.
Chương trình Xúc tiến du lịch – điện ảnh tại Hoa Kỳ lần này, Quảng Bình và các địa phương đã quảng bá sâu rộng điểm đến du lịch tại thị trường đầy tiềm năng.
Ngày 25/9 (giờ địa phương), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới' tại Tổ hợp Nhà hát DGA, thành phố Los Angeles, bang California.
Chương trình Xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới' vừa diễn ra tại Tổ hợp Nhà hát DGA, thành phố Los Angeles, bang California, tối 25-9 (giờ địa phương) với sự tham dự của 500 khách mời là các nhà sản xuất, giám đốc các hãng phim, đạo diễn, giám đốc bối cảnh phim, diễn viên Hollywood; các đối tác của doanh nghiệp du lịch, điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ; đại diện các hãng thông tấn, cơ quan báo chí Việt Nam và Hoa Kỳ…
Ngày 25/9 (giờ địa phương), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch- điện ảnh Việt Nam tại Mỹ tại nhà hát DGA, thành phố Los Angeles, bang California.
Ngày 25/9 (giờ địa phương), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới' tại Tổ hợp Nhà hát DGA, thành phố Los Angeles, bang California.
Nhiều nhà làm phim tại Hoa Kỳ cho rằng họ có những trải nghiệm làm phim hết sức thuận lợi, thành công tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam rất giàu tiềm năng phát triển điện ảnh, có vị thế cạnh tranh rất lớn trong khu vực.
Có nhiều tiềm năng để trở thành phim trường và các nhà làm phim quốc tế mong được tới đây để thực hiện cảnh quay, nhưng Việt Nam cần có nhiều ưu đãi và thủ tục thông thoáng hơn.
Ngày 25/9 vừa qua, tại Tổ hợp Nhà hát DGA ở thành phố Los Angeles, bang California, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức một sự kiện quan trọng nhằm quảng bá du lịch và điện ảnh Việt Nam tới công chúng Hoa Kỳ.
Với kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành phim trường cho những nhà làm phim Hollywood, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần đầu tiên đã tổ chức một sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch – điện ảnh quy mô lớn tại Hoa Kỳ.
Những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử, văn hóa, ẩm thực phong phú, con người thân thiện, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành 'phim trường' của điện ảnh thế giới. Nhưng sau rất nhiều năm, đến nay, với hầu hết các địa phương, những lợi thế nói trên vẫn nằm ở dạng lợi thế, tiềm năng.
Tại tọa đàm 'Việt Nam - điểm đến mới của điện ảnh thế giới' do Báo Nhân dân phối hợp với Báo Văn hóa và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, các diễn giả đã bàn luận, đưa ra những cơ hội, thách thức và cả những rào cản để giúp Việt Nam trở thành điểm đến của các đoàn làm phim thế giới.
Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch kết hợp điện ảnh, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái đa dạng và nền văn hóa lâu đời.
Quảng bá du lịch qua các tác phẩm điện ảnh là hướng đi mới trong các chương trình xúc tiến du lịch thu hút khách quốc tế đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) triển khai.
Đổi mới phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam với thị trường quốc tế thông qua lĩnh vực điện ảnh sẽ góp phần lan tỏa thương hiệu điểm đến Việt Nam ra thế giới.
Sau nhiều năm, việc kết nối nhằm thúc đẩy phát triển điện ảnh và du lịch đang được nhiều địa phương tích cực, chủ động 'nhập cuộc'. Nhiều sự kiện điện ảnh đang dần được xây dựng thành 'thương hiệu' riêng của địa phương, trở thành cơ hội để quảng bá du lịch. Tuy nhiên, đến nay, việc quảng bá du lịch qua điện ảnh, thu hút nhà sản xuất, người làm phim vẫn là vấn đề còn nhiều trăn trở của không riêng địa phương nào.
Triển lãm ảnh nghệ thuật trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Mỹ sẽ mang đến một không gian đậm sắc màu dân tộc với những 'lát cắt' độc đáo và giàu cảm xúc.
Việt Nam đang có nhiều triển vọng thu hút thị trường khách du lịch Mỹ. Để tận dụng cơ hội này, ngành du lịch đang tăng tốc xúc tiến, nâng chất lượng sản phẩm.
Ngày 16-9 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức họp báo giới thiệu chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ với chủ đề 'Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới'.
Du lịch đã và sẽ thu hút được nhiều du khách quốc tế nếu chúng ta làm tốt việc quảng bá vẻ đẹp Việt Nam thông qua những bộ phim 'bom tấn' của thế giới. Thời gian qua, thực tế đã cho thấy những dự án phim nước ngoài chọn quay cảnh tại Việt Nam đã khiến nhiều đoàn khách quốc tế tìm đến, và Việt Nam cũng có thêm những sản phẩm du lịch từ các phim trường mà các đoàn phim để lại. Mới đây, cuộc tọa đàm 'Việt Nam - điểm đến mới của điện ảnh thế giới' (diễn ra sáng 10/9, tại Báo Nhân Dân), một lần nữa câu chuyện này lại được đề cập.