Bất cập ở chợ Phương Sơn

Thời gian qua, cử tri cho rằng khu vực chợ Phương Sơn (thành phố Nha Trang) có tình trạng ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, thực tế chợ không ô nhiễm mà xuống cấp, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường chưa được xử lý dứt điểm ảnh hưởng đến trật tự giao thông.

Thời gian qua, cử tri cho rằng khu vực chợ Phương Sơn (TP. Nha Trang) có tình trạng ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, thực tế chợ không ô nhiễm mà xuống cấp, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường chưa được xử lý dứt điểm ảnh hưởng đến trật tự giao thông.

Xuống cấp và ùn tắc

Dạo một vòng quanh khu vực bán cá của chợ Phương Sơn, chúng tôi không phát hiện tình trạng ô nhiễm. Tuy mật độ buôn bán khá đông đúc nhưng rác, nước thải được thu gom gọn gàng. Bà Trần Thị Mười - tiểu thương hàng cá cho biết, nói chợ cá ô nhiễm là không đúng bởi hàng ngày sau phiên chợ, người buôn bán đều quét dọn, trả lại mặt bằng sạch sẽ cho chợ. Đồng thời, trong khu vực có hệ thống thu gom nước thải với 3 hồ chứa, khi hồ đầy được Ban Quản lý (BQL) chợ cho hút không để tràn ra ngoài. BQL chợ cũng thuê người dọn vệ sinh một lần nữa sau khi chợ tan.

Một buổi kiểm tra lập lại trật tự đô thị của phường Phương Sài.

Ông Phan Tám - Trưởng BQL chợ Phương Sơn cho hay, chợ không bị ô nhiễm mà có dấu hiệu xuống cấp. Đặc biệt khu vực bán cá, rau nhiều năm qua chưa được đầu tư, sửa chữa khiến mương thoát nước sụp lở, chuột đào hang… BQL chợ đã khắc phục tạm thời bằng cách dội nước, nạo vét mương, vệ sinh làm sạch khu vực.

Hiện nay, vấn đề mà người dân quan tâm ở chợ Phương Sơn là tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường Phương Sài. Theo quan sát của chúng tôi, rất nhiều người buôn bán nhỏ đem thực phẩm tươi như: cá, tôm, thịt, rau… bán dọc đường. Sau buổi chợ, họ vứt đồ thừa, đổ nước thải ra đường. Theo người dân sống gần chợ, những người buôn bán cố tình lấn chiếm lòng đường không phải vì không có nơi kinh doanh mà do họ ngại bán trong chợ ế ẩm lại phải chịu phí thuê chỗ trong khi thu nhập từ gánh cá, mớ rau không đủ bù. Chính vì vậy, con đường trước chợ thường xuyên bị ùn tắc bởi nạn bán hàng rong, nhất là vào buổi sáng, lúc chợ đông, có khi mất nửa giờ mới giải tỏa được. Việc ùn tắc còn có nguyên nhân do đường Phương Sài đến đoạn gần đường Thủy Xưởng hẹp lại như “nút thắt”. “Chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND phường Phương Sài hàng ngày kiểm tra, xử lý, nhưng khi tổ công tác ra về thì mọi việc trở lại như cũ. Thậm chí còn có tình trạng xô xát, thậm chí hành hung người thi hành công vụ…”, một người dân cho biết.

Chưa có giải pháp hữu hiệu

Bất cập xung quanh chợ Phương Sơn được chính quyền địa phương và thành phố quan tâm giải quyết, song chưa mang lại kết quả khả quan. Theo ông Phan Tám, phường đã nhiều lần có văn bản đề nghị thành phố hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp chợ Phương Sơn song do thiếu kinh phí nên chưa thể thực hiện. Đối với vấn đề dọn dẹp lòng, lề đường trả lại vẻ thông thoáng, mỹ quan, BQL chợ không tổ chức thu phí người buôn bán ngoài đường, hộ kinh doanh trong chợ cũng không ra ngoài đường bán, hộ sống trên tuyến đường chấp nhận cho người khác buôn bán nên ban không thể can thiệp. Trong khi đó, hộ buôn bán nhỏ lấn chiếm lòng, lề đường thuộc địa phận quản lý của phường Phương Sài. Con đường còn nút thắt, chưa thể giải tỏa do kinh phí quá lớn.

Lãnh đạo UBND phường Phương Sài cho biết, còn nhiều bất cập trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này. Phường thường xuyên tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự giao thông và mỹ quan đô thị; vận động hộ dân mặt đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không vứt rác, nước thải ra phố, không cho thuê vỉa hè làm nơi kinh doanh… Bên cạnh đó, phối hợp với UBND phường Phương Sơn xử lý nạn buôn bán lấn chiếm, thành lập tổ công tác xử lý trật tự giao thông đô thị, tuy nhiên kết quả còn hạn chế.

Ông Vĩnh Huy - cán bộ Địa chính - Xây dựng UBND phường Phương Sài cho biết, phường đã ra quân lập lại an toàn giao thông, mỹ quan đô thị nhưng kết quả chưa như mong đợi. Trong quá trình xử lý đã xảy ra va chạm, một số người buôn bán chống đối quyết liệt, gây thương tích cho người thi hành công vụ, đã xử lý 2 trường hợp. “Đây là những người kinh doanh tạm bợ, từ địa phương khác tới, buôn bán hàng hóa gọn nhẹ, hoạt động trong thời gian ngắn vài giờ rồi đi nên rất khó xử lý, thậm chí khi lực lượng chức năng lập biên bản họ đã ôm hàng bỏ chạy”, ông Huy cho biết.

Theo ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Nha Trang, việc dọn dẹp trật tự đô thị chủ yếu là tuyến cơ sở, các phường có đủ lực lượng chủ động thực hiện, có khó khăn thì đề nghị thành phố hỗ trợ. Liên quan đến đề xuất yêu cầu các hộ dân ký cam kết không cho buôn bán trước nhà mình, nếu vi phạm sẽ bị phường xử lý, chế tài, ông Thinh cho rằng vấn đề này các phường thực hiện chưa kiên quyết và sẽ có ý kiến với thành phố để tìm giải pháp phù hợp.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202002/bat-cap-o-cho-phuong-son-8150874/