Tháng 8 là tháng của những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ sớm quay lại nơi bị ám sát hụt để tham gia cuộc mít-tinh khác tại đây.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết 'chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo bà sẽ chiến thắng vào tháng 11' và kêu gọi mọi người cùng nỗ lực.
Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân đã liên lạc với Phó tổng thống Kamala Harris để bày tỏ sự ủng hộ với bà trong cuộc đua trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ.
Cựu Tổng thống Barack Obama ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, New York Times đưa tin hôm 26/7.
Cựu Tổng thống Barack Obama có ý định ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, sau nhiều cuộc điện đàm trong những ngày gần đây.
Cựu Tổng thống Barack Obama có ý định ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, sau nhiều cuộc điện đàm trong những ngày gần đây.
Theo NBC News, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.
Cựu Tổng thống Obama dự kiến sớm ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng viên đảng Dân chủ và phía ông đã liên hệ với chiến dịch tranh cử của phó tổng thống, nguồn tin của CNN cho hay.
Trong suốt gần 20 năm được theo sát các hoạt động của Tổng Bí thư, phóng viên chuyên trách Lê Trí Dũng (Thông tấn xã Việt Nam) đã có vô vàn kỷ niệm đáng nhớ về một nhân cách vĩ đại.
Thông báo rút lui của ông Joe Biden là bước ngoặt mới nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, diễn ra chỉ vài ngày sau vụ ám sát hụt ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Đây được xem là một diễn biến cực kỳ bất ngờ vào những tháng gần kề cuộc bầu cử tổng thống, không giống với bất kỳ cuộc đua nào trong lịch sử nước Mỹ.
Nhiều tên tuổi lớn trong đảng Dân chủ đã nhanh chóng ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên tổng thống của đảng, nhưng thiếu một cái tên lớn: Barack Obama.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 21/7 (giờ Mỹ) hoan nghênh quyết định rút lui khỏi đường đua vào Nhà Trắng năm 2024 của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Cựu tổng thống tự định vị bản thân là một chính khách tên tuổi tách bạch với những kế hoạch bí mật và phức tạp nội bộ đảng Dân chủ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc bầu cử năm 2024 sau nhiều tuần chịu áp lực về tình trạng tinh thần và thể chất của ông.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có động thái khác với một bộ phận đảng viên cấp cao Dân chủ, những người ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tranh cử thay thế Tổng thống Joe Biden.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 21/7 thông báo bà sẽ tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua và tán thành cấp phó của mình tranh cử.
Giữa lúc cách ly điều trị Covid-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng bất mãn với chính những đồng minh thân cận - các lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Quốc hội và cựu Tổng thống Barack Obama.
Một tờ báo lớn của Mỹ ngày 18-7 cho biết, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng ông Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông điệp toàn quốc sau khi cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ của ông Biden trong cuộc bầu cử sắp tới, bị bắn tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama im lặng trước những thông tin do truyền thông Mỹ đăng tải, rằng ông đứng sau các nỗ lực nhằm loại Tổng thống Joe Biden khỏi đường đua tranh cử năm 2024.
Một cuộc thăm dò dư luận mới của Reuters/Ipsos cho thấy, bà Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, là ứng cử viên tiềm năng duy nhất của Đảng Dân chủ có thể đánh bại ứng cử viên đang dẫn đầu Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Về khả năng có thể tranh luận đánh bại ông Trump, ông Biden còn bị đánh giá không bằng vợ cựu Tổng thống Barack Obama.
Sau màn tranh luận Tổng thống Mỹ giữa ông Trump và Biden, làn sóng thúc giục ông Biden rời chính trường ngày càng tăng lên.
Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ thắng ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, bất chấp khó khăn sau màn trình diễn tranh luận yếu kém.
Sau màn thể hiện gây tranh cãi hôm 27/6, ông Joe Biden dự kiến vẫn tiếp tục gặp lại ông Donald Trump trong cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 9.
Vụ việc WikiLeaks kéo dài suốt 3 thời Tổng thống Mỹ là Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 18/6 đã công bố sắc lệnh cho phép vợ hoặc chồng và người dưới 21 tuổi không có giấy tờ hợp pháp của công dân Mỹ được đăng ký thường trú ở Mỹ.