Dự báo trong 48–72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển ra xa Biển Đông, hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Sáng 4/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 17/CĐ-BCĐ_BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Sáng 4-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành đề nghị ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Dự báo đến 7h ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.
Tối 3/6, vùng áp thấp trên khu vực phía đông của Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đây là áp thấp nhiệt đới đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm nay, ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Để chủ động ứng phó với với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ ứng phó.
Lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Cơ quan khí tượng nhận định mùa mưa bão năm nay đã chính thức bắt đầu với cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của 2026 xuất hiện trên Biển Đông, di chuyển chậm theo hướng đông bắc.
1h sáng nay 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc.
Áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026 trên Biển Đông đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km, di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc; rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.
Đêm 3-6, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đây là xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức 39-49km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Hồi 1h ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc.
Vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.
Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh cấp 6, giật cấp 8 trong 24 giờ tới.
Hồi 1 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về thời tiết hôm nay (4-6) cho biết: Hồi 1 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, Biển Đông có cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026, di chuyển chậm theo hướng đông bắc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, vùng áp thấp trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Nhiều vùng biển có sóng mạnh, gió lớn.
Một cơn bão mới vừa hình thành ngoài khơi Philippines tuy nhiên theo nhận định cường độ bão sẽ không vượt quá cấp 10 và ít khả năng đi vào Biển Đông.
Hão Hagupit đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng bị lưỡi áp cao cận nhiệt đới ngăn cản, xác suất đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam thấp, dưới 20%.
Nhận định về diễn biến bão Hagupit xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 24 giờ tới bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng 5-10km/h; sau đó bão sẽ di chuyển theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng bão Hagupit vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông là không cao.
Chiều 6-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ở khu vực miền Tây Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Chiều 6/5, áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão Hagupit, trở thành cơn bão thứ 5 xuất hiện trong mùa bão năm 2026.
Bão Hagupit hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, song khả năng vượt qua Philippines để tiến vào Biển Đông được đánh giá là không cao.
Trong 24 giờ tới bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng 5-10km/h; sau đó bão sẽ di chuyển theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.
Sự xuất hiện của bão Hagupit được dự báo ít có khả năng đi vào Biển Đông nhờ sự ngăn chặn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên tầng cao.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 6/5, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Hagupit, trở thành cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực này trong mùa bão năm 2026, sau siêu bão Sinlaku.
Chiều 6/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit (sau siêu bão SINLAKU) bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.
Một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vừa mạnh lên thành bão. Cơn bão này có thể di chuyển theo hướng nào và liệu có tiến gần Biển Đông?
Trong 3-5 tháng tới, hiện tượng ENSO có xu hướng chuyển pha, gây ra nhiều biến động về thời tiết, đặc biệt là sự gia tăng của bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.
Sáng 9/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).
Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão, ít khả năng vào Biển Đông.
Hiện áp thấp nhiệt đới đang nằm ở phần phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, vì thế trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão.
Trung tâm khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, cơn áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương di chuyển chậm theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão.
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, bão rất ít khả năng di chuyển vào Biển Đông của nước ta.
Sáng nay (9/4) một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vị trí lúc 7 giờ ở vào khoảng 09.0N- 152.2E cách Philippin khoảng gần 3000km.
Sáng nay (9/4) một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), cách Philippines khoảng gần 3.000km, có thể mạnh lên thành bão.
Một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới; nhưng ít khả năng ảnh hưởng đến Biển Đông.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn trước và trong bão, áp thấp nhiệt đới dành cho ngư dân.
Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang xuất hiện cơn bão số 3, có tên quốc tế là Nuri. Bão đang hoạt động quanh kinh tuyến 130, cách Philippines khoảng 1.500km về phía Đông.
Năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong các tháng cuối năm.
Cơn bão có tên quốc tế là Penha đang có xu hướng di chuyển vào Biển Đông, khả năng trở thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông năm 2026.
Một cơn bão có tên quốc tế Penha đang hoạt động ngoài khơi Philippines, dự báo cuối tuần này sẽ đi vào Biển Đông nhưng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần trên biển.
Khoảng ngày 7/2, cơn bão ngoài khơi Philippines sẽ vào Biển Đông với cường độ khoảng áp thấp nhiệt đới, trở thành xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông năm nay.
Chiều nay 15/1, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương) và có tên quốc tế là bão Nokaen.
Trong vài ngày tới, khu vực vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm 2026. Tuy nhiên, cơn bão này không có khả năng đi vào Biển Đông.
Ngày 14-1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông tin về áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14-1, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Lúc 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 7, giật cấp 9.
Sáng 14/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông tin về áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông.
Áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Philippines sắp mạnh thành bão, cơn bão số 1 ở Tây Bắc Thái Bình Dương, song hầu như không có khả năng vào Biển Đông.
Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JWTC) cho biết, áp thấp nhiệt đới 08P đang hoạt động gần Vanuatu và được dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 16/12.
Bộ Công Thương ban hành Công điện số 9697/CĐ-BCT ngày 7/12/2025 về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.
Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia (Ban chỉ đạo) vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang về việc ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.
Một vùng áp thấp vừa hình thành ngoài khơi đảo Palawan và đang tiến gần khu vực giữa Biển Đông. Dự báo áp thấp này có khả năng trung bình mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.
Theo dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần.