Bão số 1 vừa tan, Biển Đông lại sắp có áp thấp nhiệt đới

Sáng nay, một vùng áp thấp vừa hình thành ở khu vực phía Đông Biển Đông, trong vài giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 24-6, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết một vùng áp thấp vừa hình thành ở khu vực phía Đông Biển Đông, tại vị trí khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc; 117.5-118.5 độ Kinh Đông.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo: Có khả năng trong chiều nay, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sẽ gây thời tiết xấu trên khu vực phía Đông của khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Ngư dân và tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực cần theo dõi sát thông tin dự báo, tránh đi vào vùng nguy hiểm.

Cách đây hai tuần, sáng sớm ngày 10-6, một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó nhanh chóng mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế là WUTIP) chỉ một ngày sau đó với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

 Cách đây hai tuần, bão số 1 gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi ở miền Trung. Ảnh: Nguyễn Do

Cách đây hai tuần, bão số 1 gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi ở miền Trung. Ảnh: Nguyễn Do

Cường độ bão tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 vào sáng 13-6. Mặc dù bão không đi vào đất liền nước ta, mà đi chậm dọc miền Trung lên phía Bắc vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa lớn cho nhiều tỉnh Trung Trung Bộ.

Từ đêm 10-6 đến ngày 13-6, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-550mm, có nơi trên 600mm; khu vực Bắc Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

“Thời điểm này đang là mùa hè, mùa khô ở miền Trung, nhưng lượng mưa do bão số 1 gây ra cho khu vực này tương đối lớn và diện rộng. Việc xuất hiện lượng mưa lớn ngay trong tháng 6, cá nhân tôi làm trong nghề mấy chục năm chưa bao giờ thấy xuất hiện”- ông Mai Văn Khiêm chia sẻ.

Cũng do tác động của mưa lớn, trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam đã xuất hiện một đợt lũ tập trung từ ngày 11 đến 14-6. Trận lũ này được đánh giá là lịch sử và cao hiếm thấy cùng kỳ trong chuỗi số liệu quan trắc.

Theo thống kê, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang, Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn, Sông Bồ tại Phú Ốc và sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là đỉnh lũ cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Trong đợt mưa, lũ này ngập lụt, sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi tại các tỉnh từ Quảng Bình đến đến Quảng Nam.

Về thiệt hại, bão số 1 đã làm 9 người bị chết và thiệt hại nhiều về nông nghiệp, nhà dân, tàu thuyền…

AN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-so-1-vua-tan-bien-dong-lai-sap-co-ap-thap-nhiet-doi-post856797.html