Bão số 1 mạnh thêm, Quảng Trị - Quảng Nam có thể hứng lượng mưa lớn đến 450mm

Chuyên gia khí tượng nhận định 2 kịch bản của bão số 1, trong đó, xác suất cao nhất là bão sẽ đi qua đảo Hải Nam rồi vào đất liền Trung Quốc. Từ chiều và đêm nay, mưa lớn dồn dập ở Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên.

XEM VIDEO:

Lúc 13h chiều nay (11/6), tâm bão số 1 (tên quốc tế là Wutip) trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới (tính từ 13h chiều 11/6), bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h chiều 12/6, tâm bão trên khu vực vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

“Theo nhận định của chúng tôi, gần đến phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 1 có cường độ mạnh nhất với cấp 10, giật cấp 13; sau đó vượt qua đảo Hải Nam đổi hướng theo hướng Bắc Đông Bắc và đổ bộ vào phần phía nam của lục địa Trung Quốc.

Hướng di chuyển của bão số 1 cập nhật 16h ngày 11/6/2025. Nguồn: NHCMF

Tuy nhiên, có một khả năng nữa xảy ra, nhưng xác suất thấp, là bão vòng vào phía tây của đảo Hải Nam rồi đi vào phía đông của Vịnh Bắc Bộ, sau đó mới đổi hướng đi lên đất liền Trung Quốc”, ông Tuấn thông tin.

Hai kịch bản này đều cho thấy gió sẽ mạnh trên quần đảo Hoàng Sa từ cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng biển ngoài khơi của Quảng Trị tới Quảng Ngãi từ đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng tâm bão cấp 8 và giật cấp 10. Lưu ý vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ, gió sẽ mạnh lên cấp 6-7 và giật cấp 8-10.

"Với kịch bản bão đi vào Vịnh Bắc Bộ thì khả năng trên vùng biển này có thể có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Đây là kịch bản thấp nhưng vẫn phải đề phòng", ông Tuấn lưu ý.

Cũng theo ông Tuấn, bão số 1 dự báo đi vào đất liền Trung Quốc nhưng vẫn ảnh hưởng đến nước ta do hoàn lưu rất rộng.

Cụ thể, khu vực phía tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 10, giật cấp 12.

Khu vực biển ven bờ từ Quảng Ninh - Quảng Nam (gồm Cô Tô, Hòn Ngư) có gió cấp 5-6, giật cấp 7.

Cách bờ khoảng 100km (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ) dự báo có thể có gió cấp 6-7, giật 8-9, phần phía đông của vịnh Bắc Bộ - khu vực gần với đảo Hải Nam (Trung Quốc) có nơi cấp 8, giật cấp 10-11, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Thời gian ảnh hưởng của bão đến khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi là từ gần sáng và ngày 12/6, khu vực Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 13/6.

Đồng thời, ông Tuấn cảnh báo, hoàn lưu bão kết hợp với hoạt động của gió tây nam có thể gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên ngay từ chiều nay cho đến 13/6 với lượng mưa từ 100-300mm. Riêng Quảng Trị, Huế, và Quảng Nam có thể xuất hiện những điểm có lượng mưa từ 400-450mm.

"Lưu ý lượng mưa trong 6 giờ có thể đạt 200mm là rất nguy hiểm, gây lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cụ thể hơn, chiều tối và đêm nay 11/6, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm; khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối và đêm 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên cũng mưa rất to, phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Do mưa lớn kéo dài, dự báo từ đêm nay (11/6) đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1.

Bảo Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-so-1-manh-them-quang-tri-quang-nam-co-the-hung-luong-mua-lon-den-450mm-2410497.html