Bản tin Thời sự 15h (ngày 16/02/2023)
Kinh nghiệm giải vốn đầu tư công từ cơ sở; Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam có thể đạt 1 tỷ USD; Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon từ chức; Nga viện trợ 25.000 tấn lúa mì cho Cuba… là những tin đáng chú ý trong bản tin Thời sự 15h00 ngày 16/02/2023.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ban-tin-thoi-su-15h-ngay-16-02-2023-155447.htm
Tin nóng
Theo báo cáo được Nhóm công tác J7 về chống bài Do Thái tại các cộng đồng Do Thái lớn công bố ngày 29/7, năm 2025 ghi nhận số vụ tấn công bài Do Thái gây chết người cao nhất trong hơn 30 năm qua.
Giá dầu tăng khoảng 3 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 29/7 tại thị trường châu Á.
Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao Mỹ đưa ra nhiều phát biểu khác nhau về tình trạng kho dự trữ đạn dược của nước này. Việc các đối thủ nhận thấy Mỹ phải tiêu tốn quá nhiều vũ khí trong cuộc chiến kéo dài có thể dẫn đến những tính toán mới.
Một nhân viên vận hành máy nhắc chữ tại Nhà Trắng đã mất việc sau khi bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để cá cược về nội dung các bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 29/7, Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi ra lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia nước này để thảo luận những diễn biến an ninh nguy hiểm và leo thang nhanh chóng trong nước, đồng thời đánh giá hậu quả của các cuộc tấn công quân sự và không kích nhắm vào các địa điểm trên lãnh thổ Iraq.
Ngày 28/7, Thượng viện Mỹ thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào nguồn thu từ năng lượng của Nga.
Tin mới
Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu, Nhật Bản gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Thượng viện Mỹ ngày 28/7 đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), chấm dứt nhiều tuần tranh cãi xung quanh vị trí người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ và mở đường cho Quốc hội nối lại các cuộc thảo luận việc gia hạn Điều 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA).
Nội dung chính: Lãnh đạo Mỹ và Israel gặp nhau tại Nhà Trắng; Oman đề xuất cùng Iran quản lý eo biển Hormuz; Lithuania xây dựng cơ sở lắp ráp và bảo dưỡng xe tăng Leopard 2A8...
Tổng thống Donald Trump cho biết Morocco sẽ đặt tên ông cho một tuyến đường cao tốc dài 1.055km tại vùng lãnh thổ tranh chấp Tây Sahara. Đây được xem là động thái tôn vinh chưa từng có, khẳng định mối quan hệ liên minh ngày càng bền chặt giữa Washington và Vương quốc Morocco.
Tuyển quân tự nguyện không đạt mục tiêu đang khiến Đức tính đến khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Ngày 29/7, Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale cho biết, Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối nhằm tài trợ xây dựng cảng nước sâu Bina, động thái được đánh giá sẽ gia tăng ảnh hưởng của Washington tại Nam Thái Bình Dương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28-7 đã đạt kết quả tích cực, trong đó Washington nhất trí cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo hình thức hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ.
Các nguồn tin và tuyên bố từ phía Iran cho rằng nước này đã phá hủy từ 41- 42 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026. Nếu các con số này được xác nhận, đây sẽ là mức tổn thất chưa từng có đối với dòng UAV trinh sát - tấn công chủ lực của quân đội Mỹ.














