Bản tin 19/3: Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng

Tuyển sinh đại học 2024: Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng; Xe bán tải đi tốc độ cao, tông 5 người thương vong...

Tuyển sinh đại học 2024: Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng

Ảnh minh họa.

Theo báo Công Thương, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý, thí sinh nhớ cập nhật lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hệ thống) tất cả dữ liệu có thể phục vụ cho việc xét tuyển như: Điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ đánh giá năng lực, các chứng nhận để cộng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy bày tỏ, một quy định cũ nhưng vẫn "mới" với nhiều học sinh và phụ huynh năm nay là: Sau khi đã đủ điều kiện trúng xét tuyển sớm của các trường, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển lên Hệ thống và nộp lệ phí xét tuyển tương ứng với số nguyện vọng đã đăng ký thì mới hợp lệ.

Hệ thống chỉ xác nhận thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất. Vì thế trên Hệ thống, thí sinh cần sắp xếp thứ tự đặt nguyện vọng mình yêu thích lên trên.

"Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó, không xét tiếp" - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy thông tin.

Lưu ý thêm, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết, trên Hệ thống, thí sinh chỉ cần quan tâm tới nguyên tắc: Ngành nào thích nhất đặt lên trước. Trường hợp các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm nhưng không phải ngành thích nhất, thí sinh có thể xếp sau.

Nếu các ngành thí sinh thích nhưng không đủ điều kiện trúng tuyển thì Hệ thống vẫn xét đến ngành các em đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm (theo quy định của các trường).

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhắc lại, trên Hệ thống, thí sinh được đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn. Lời khuyên cho thí sinh là, không nên chỉ đăng ký một vài nguyện vọng, vì sẽ làm giảm cơ hội trúng tuyển.

"Thí sinh không nên đặt tất cả nguyện vọng của mình chỉ vào top những ngành, trường học có mức độ cạnh tranh quá cao. Bởi khi đó, nếu các em không trúng tuyển nguyện vọng này thì hầu hết những nguyện vọng còn lại ở nhóm trường cùng mức cạnh tranh cao cũng khó trúng tuyển" - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho hay.

Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cũng chỉ ra, thí sinh cũng không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Bởi có những trường hợp đăng ký tới hơn 100 nguyện vọng, rất lãng phí, không cần thiết.

Thay vào đó, các em nên chia nguyện vọng thành các nhóm: Trường top đầu, top trung - phù hợp với năng lực của mình hơn thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn rất nhiều.

Khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải làm quen với thao tác trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để thí sinh thử thực hành nhập nguyện vọng của mình lên Hệ thống, thay đổi nguyện vọng và xác nhận những bước cuối cùng.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy lưu ý: "Thí sinh phải thực hiện hết quy trình từ đầu đến cuối, không được dừng lại và thoát ra giữa chừng, như vậy các thao tác sẽ chưa được ghi nhận. Phải thực hiện cho đến hết quy trình, khi hệ thống báo rằng những nguyện vọng này đã được xác nhận. Khi thực hiện đổi nguyện vọng cũng tương tự, phải chú ý thao tác tới các bước cuối cùng".

Từ các mùa tuyển sinh trước, có thí sinh đã điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng nhưng lại không thực hiện đến bước cuối cùng, do đó hệ thống không ghi nhận được thay đổi mà quay trở lại nguyện vọng đăng ký trước đó.

Hiện, có khoảng 250 trường đại học, hơn 300 trường cao đẳng, ngoài ra còn có các trường trung cấp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024 (sáng 17/3).

Mỗi năm, số lượng thí sinh xét tuyển trúng tuyển vào đại học khoảng 600.000 em, nhưng số lượng nhập học chính thức đạt khoảng 80%. Như vậy 20% thí sinh đã trúng tuyển nhưng không nhập học. Điều này cho thấy, khi thí sinh đăng ký nguyện vọng cho đến lúc các em lựa chọn trường học, ngành học lại có sự khác nhau.

Đồng Nai phát hiện thêm ổ bệnh dại

Ảnh minh họa.

Tri Thức dẫn nguồn thông tin từ Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), cơ quan này vừa phát hiện ổ dại trên chó vô chủ tại xã Vĩnh Tân.

Trước đó, vào ngày 13/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai ghi nhận một trường hợp mẫu có kết quả dương tính với virus dại tại Chùa Viên Quang (tổ 12, ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu).

Theo kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu, chùa có nuôi 5 con chó hàng ngày thả rông. Tất cả đều đã tiêm vaccine phòng dại một năm trước.

Ngày 12/3, một con chó vô chủ đã chạy vô chùa và cắn vào chân bà L.T.T. (64 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An) đang làm công quả trong chùa. Sau khi bị cắn, bà T. đã tiêm một mũi vaccine phòng dại tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu.

Con chó cắn bà sau đó có biểu hiện hung dữ nên đã được bắt nhốt lại và chết một ngày sau đó. Cùng ngày, Trạm Chăn nuôi và Thú y xã Vĩnh Tân đã lấy mẫu đi xét nghiệm và nhận kết quả con chó dương tính với virus dại.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu và Trạm y tế xã Vĩnh Tân đã khử trùng toàn bộ khu vực chùa Viên Quang cũng như tuyên truyền trên loa đài về trường hợp chó hoang có virus dại.

Đồng thời, 2 cơ quan cùng phối hợp với Trạm chăn nuôi và Thú y xã Vĩnh Tân vận động người dân tiêm phòng vaccine cho chó mèo nuôi theo quy định của pháp luật. Người dân khi có chó mèo cắn, cào cấu hoặc tiếp xúc gần với chó mèo cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn về điều trị dự phòng bệnh dại.

Ngoài ra, 5 con chó tại chùa Viên Quang cũng đã được xích lại và theo dõi hàng ngày. Nếu có bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có hướng xử lý sớm.

Xe bán tải đi tốc độ cao, tông 5 người thương vong

Vụ tai nạn đã làm 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Theo Kinh tế & Đô thị, chiều ngày 17/3, Tống Thanh Tính (37 tuổi, ngụ phường An phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương, lưu thông trên đường ĐT 743. Khi tới đoạn gần khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe bất ngờ tăng tốc độ, lao nhanh như tên bắn, có dấu hiệu tài xế mất kiểm soát tốc độ và hướng lái.

Chiếc ô tô bán tải sau đó đã tông hàng loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều trên đường, và chỉ dừng lại khi lao vào một gốc cây bên đường.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm ngổn ngang giữa đường, trên vỉa hè và hầu hết bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận xe văng xa. Ô tô bán tải cũng bị biến dạng nặng phần đầu.

Theo Công an Tp.Thuận An, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn T. (34 tuổi, quê Nam Định) là tài xế xe ôm công nghệ; 4 người khác bị thương là Yu L. (34 tuổi, ngụ ở Tp.Thuận An), Võ Văn H. (41 tuổi, quê Cà Mau), hai vợ chồng anh Dương N. (45 tuổi) và chị Kiên Thị A (44 tuổi, cùng quê Trà Vinh).

Sáng 18/3, đại diện Công an Tp.Thuận An (Bình Dương) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm ma túy, đo nồng độ cồn đối với tài xế ô tô bán tải. Kết quả xét nghiệm tài xế không vi phạm.

Làm việc với cơ quan Công an, tài xế ô tô bán tải Tống Thanh Tính cho biết, chiếc xe mới mua được vài tháng, do đạp nhầm chân ga dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-19-3-thi-sinh-khong-nen-dang-ky-qua-nhieu-nguyen-vong-a654679.html